Quân đội Mỹ tiếp tục phá hủy hàng loạt vũ khí của Houthi

Trên tài khoản mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo vừa phá hủy một loạt vũ khí của lực lượng Houthi.

Các lực lượng Mỹ và Anh tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen ngày 3/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, bài đăng trên mạng X cho biết vào ngày 26/2, trong khoảng thời gian từ 16 giờ 45 phút tới 23 giờ 45 phút (giờ Yemen), CENTCOM đã phá hủy 3 tàu mặt nước không người lái (USV), 2 tên lửa hành trình chống hạm di động (ASCM) và một máy bay không người lái tấn công một chiều (UAV). Mục đích của CENTCOM khi phá hủy số vũ khí trên của Houthi là để tự vệ.

Vũ khí USV và ASCM đã được Houthi chuẩn bị sẵn sàng để phóng về phía Biển Đỏ, còn chiếc UAV đã được phóng đi. Lực lượng CENTCOM đã xác định các USV và tên lửa ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen, cũng như xác định được chiếc UAV trên Biển Đỏ, đồng thời khẳng định rằng số vũ khí này là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu thương mại và tàu Hải quân Mỹ trong khu vực. Theo CENTCOM, những hành động này được thực hiện để bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho các vùng biển quốc tế an toàn hơn, an ninh hơn với các tàu thương mại cũng như tàu Hải quân Mỹ.

Trước đó, ngày 24/2, các lực lượng Mỹ và Anh đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào 18 mục tiêu của Houthi tại Yemen sau nhiều tuần phong trào này liên tiếp tấn công nhằm vào hoạt động vận tải hàng hải trên Biển Đỏ.

Theo một tuyên bố chung của hai bên, các cuộc tấn công đặc biệt nhắm đến 18 mục tiêu của Houthi tại 8 địa điểm ở Yemen, bao gồm các kho cất giấu vũ khí, các máy bay tấn công không người lái, hệ thống phòng không, radar và một trực thăng.

Video máy bay chiến đấu F/A-18 SUPER HORNET cất cánh từ tàu sân bay USS DWIGHT D. EISENHOWER của Mỹ để tấn công vào mục tiêu của Houthi ở Yemen (Nguồn: US CENTCOM/X)

Tuyên bố cho biết thêm Houthi đã thực hiện hơn 45 cuộc tấn công vào các tàu thương mại và hải quân kể từ giữa tháng 11/2023, tạo mối đe dọa đến kinh tế toàn cầu cũng như an ninh và ổn định khu vực. Điều này đòi hỏi phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Truyền thông của Houthi cùng ngày đã đưa tin về hàng loạt cuộc đột kích vào thủ đô Sanaa. Đợt không kích mới này là đợt tấn công lần thứ hai trong tháng 2 này của các lực lượng Mỹ, Anh và là đợt thứ 4 kể từ khi Houthi tấn công các tàu trên Biển Đỏ.

Sau các cuộc tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố nước này sẽ không ngần ngại hành động khi cần thiết để bảo vệ sinh mạng và dòng chảy thương mại tự do ở một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Mỹ cảnh báo Houthi về việc lực lượng này sẽ phải tiếp tục gánh chịu hậu quả nếu không ngừng các cuộc tấn công bất hợp pháp, gây tổn hại cho nền kinh tế Trung Đông, gây thiệt hại về môi trường và làm gián đoạn việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Yemen và các nước khác.

Đợt không kích mới nhất diễn ra sau khi tuần này một số tàu thương mại bị tấn công trong khu vực, bao gồm cả vụ tấn công tàu Rubymar chở 41.000 tấn hóa chất trên Vịnh Aden hôm 18/2. Thủy thủ đoàn đã phải bỏ lại con tàu và sau vụ tấn công đã xuất hiện vết dầu loang dài tới 29 km. Ngoài các hoạt động chung với Anh, Mỹ còn thực hiện các cuộc tấn công đơn phương nhằm vào các vị trí và các kho vũ khí của Houthi ở Yemen, đồng thời bắn hạ hàng chục tên lửa và máy bay không người lái ở Biển Đỏ.

Cùng ngày, CENTCOM cho biết đã phá hủy 7 tên lửa hành trình chống hạm mà Houthi lên kế hoạch phóng vào các mục tiêu ở Biển Đỏ. CENTCOM nêu rõ họ đã xác định những tên lửa này ở các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen và là mối đe dọa đối với các tàu thương mại cũng như tàu Hải quân Mỹ trong khu vực.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/quan-doi-my-tiep-tuc-pha-huy-hang-loat-vu-khi-cua-houthi-20240227100141212.htm