Quân đội Mỹ rút khỏi căn cứ ở Syria

(DNVN)-Trang web liên kết với khủng bố hôm 18/9 đưa tin, quân đội Mxy đã rút lực lượng khỏi al-Zakaf tại khu vực sa mạc Badiyeh của Syria.

Trang web Al-Qasiyoun dẫn lời Mahmoud Abdullah, một trong những chỉ huy của Jeish Maqavir al-Thorah cho hay, lực lượng quân đội Mỹ đã rút khỏi căn cứ al-Zakaf ở phía Đông Homs về phía những khu vực gần căn cứ không quân al-Tanf tại biên giới Syria với Iraq và Jordan.

Nguồn tin cho biết thêm, động thái trên diễn ra một thỏa thuận với lực lượng Nga về việc bình ổn tình hình trên vùng sa mạc phía Đông Syria.

Quân đội Mỹ rút khỏi căn cứ ở Syria

Nếu thông tin này được xác nhận, lực lượng đặc nhiệm Mỹ hiện chỉ còn đang hoạt động ở thị trấn At Tanf, có vị trí kiểm soát đường cao tốc Damascus-Baghdad.

Tờ al-Hadath dẫn một nguồn tin cho biết, tất cả binh lính Anh đã rời căn cứ al-Tanf và al-Zakaf tại biên giới Syria với Iraq tới căn cứ al-Arzaq tại Jordan.

Trước đó, Elam al-Harbi thông báo, nhóm khủng bố Ahmad Abdu và sau đó Jeish al-Soud al-Sharqiyeh đã rời sa mạc Badiyeh ở Syria thuộc phía Nam Damascus tới lãnh thổ Jordan sau khi nhận được sự bảo đảm từ Nga và Jordan.

Truyền thông Lebanon tuần trước đưa tin, Anh đã chấm dứt hoạt động huấn luyện các tay súng khủng bố Quân đội Syria Tự do (FSA) tại căn cứ al-Tanf ở phía Đông Nam Syria và chấm dứt tất cả các hoạt động viện trợ quân sự cho lính đánh thuê liên kết với FSA tại khu vực này.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quan-doi-my-rut-khoi-can-cu-o-syria-d108952.html