Quân đội Mỹ phủ nhận cho B-52 trực chiến để đối phó Triều Tiên

Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ đã bác bỏ thông tin đang có ý định cho những máy bay ném bom hạt nhân B-52 trực chiến 24/7 để chuẩn bị sẵn sàng đáp trả CHDCND Triều Tiên.

Oanh tạc cơ B-52 tiếp nhiên liệu trên không - Ảnh: Không quân Mỹ

Chuyên san quân sự Defense One ngày 22.10 đưa tin rằng quân đội Mỹ đang cấp tập nâng cấp căn cứ không quân Barksdale tại bang Louisiana và chuẩn bị cho phi đội oanh tạc cơ B-52 tại đây trực chiến 24/7.

Defense One dẫn lời tham mưu trưởng Không quân Mỹ David Goldfein nói rằng việc xây dựng, nâng cấp là một bước tiến trong việc đảm bảo quân đội đã chuẩn bị cho mọi tình huống.

Tuy nhiên, Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ (STRATCOM), cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của các vũ khí hạt nhân, tuyên bố rằng không hề bàn bạc về kế hoạch nào như vậy, theo tờ The Washington Post ngày 23.10.

Bên cạnh đó, người phát ngôn của tư lệnh STRATCOM Brook DeWalt cũng xác nhận với trang Breaking Defense rằng đơn vị không có kế hoạch nào liên quan đến việc cho oanh tạc cơ trực chiến và nói thêm rằng việc nâng cấp các cấu trúc tại sân bay Barksdale đã bắt đầu từ tháng 8.2016.

Người phát ngôn không quân Mỹ Mark Graff cũng phủ nhận thông tin cho oanh tạc cơ hạt nhân trực chiến, trong khi khẳng định việc tân trang, nâng cấp các cấu trúc, kho vũ khí, nhà ăn... tại căn cứ Barksdale là cần thiết để đảm bảo sự sẵn sàng ở mức cơ bản. “Chúng tôi làm điều này đều đặn. Đó là một phần của nhiệm vụ trang bị, huấn luyện và tổ chức để lực lượng luôn sẵn sàng khi được điều động”, ông Graff giải thích.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/quan-doi-my-phu-nhan-cho-b52-truc-chien-de-doi-pho-trieu-tien-893055.html