Quân đội Lebanon lần đầu trở thành mục tiêu tấn công của Israel

Quân đội Lebanon ngày 21/11 xác nhận một trung tâm chỉ huy của lực lượng này đã trở thành mục tiêu tấn công của không quân Israel.

Ngày thứ 46 trong chiến dịch tấn công tổng lực vào dải Gaza, tối 21/11, quân đội Israel xác nhận có 16 binh sỹ và sỹ quan tử trận trong các hoạt động chiến đấu mới nhất tại Gaza trong 72h trước đó, nâng tổng số quân nhân Israel thiệt mạng tại Gaza kể từ đầu chiến dịch lên 70 binh sỹ. Trong khi đó, cơ quan Y tế Palestine cho biết, tổng thương vong do các cuộc tấn công của quân đội Israel gây ra tại Gaza đã lên tới hơn 47.000 người, trong đó 14.128 người chết và hơn 33.000 người bị thương. Trẻ em và phụ nữ chiếm 70% số thương vong.

Ảnh minh họa: Anadolu

Cùng ngày, Ủy ban quốc tế về bảo vệ Nhà báo (CPJ) công bố số liệu cho biết, kể từ đầu xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ngày 7/10, có 53 nhà báo và nhân viên truyền thông quốc tế thiệt mạng. 46 người trong số này là công dân Palestine và tác nghiệp tại dải Gaza. Ngoài ra, có 3 nhà báo bị mất tích và 18 người khác bị bắt giữ. Số bị thương là 11 người.

Về tình hình chiến sự tại khu vực biên giới Israel - Lebanon, truyền thông Lebanon cho biết các cuộc không kích và pháo kích của quân đội Israel vào miền Nam Lebanon trong ngày hôm qua đã khiến 7 người chết, trong đó có 3 nhà báo và 4 dân thường. Đặc biệt, quân đội Lebanon lần đầu tiên xác nhận một trung tâm chỉ huy của lực lượng này đã trở thành mục tiêu tấn công của không quân Israel, đánh dấu bước leo thang mới đáng lo ngại trong chuỗi giao tranh qua biên giới kéo dài 45 ngày qua giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah.

PV/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-doi-lebanon-lan-dau-tro-thanh-muc-tieu-tan-cong-cua-israel-post1060667.vov