Quân đội Hàn Quốc có 3 lớp hoả lực để đối phó Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc cho biết sẽ nhanh chóng phá hủy hệ thống pháo binh Triều Tiên tại biên giới liên Triều nếu chiến tranh nổ ra.

Theo Yonhap, tuyên bố trên được Quân đội Hàn Quốc đưa ra trong một báo cáo trình lên quốc hội nước này. Theo đó, Seoul sẽ sử dụng chiến thuật tấn công với 3 lớp hỏa lực trong giai đoạn đầu của chiến tranh. Vũ khí chính được triển khai là hệ thống vũ khí chiến thuật đất đối đất KTSSM, biệt danh "sát thủ diệt pháo binh".

"KTSSM sẽ tấn công hệ thống đường hầm của đối phương (nơi Triều Tiên cất giữ hàng nghìn khẩu pháo) với pháo tự hành 170 mm và hệ thống phóng tên lửa đa nòng 240 mm", báo cáo của Quân đội Hàn Quốc cho biết.

Tên lửa Hyunmoo-II của Hàn Quốc khai hỏa hồi tháng 7. Ảnh: AP.

Bản báo cáo cũng tiết lộ kế hoạch kế hoạch ném bom các cơ sở tên lửa SCUD và các giàn phóng tên lửa 300 mm của Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cho biết sẽ phóng tên lửa đạn đạo Hyunmoo-II, tầm bắn 800 km, nhằm tiêu diệt các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.

Vùng dọc Khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là vùng đất được vũ trang dày đặc nhất thế giới. Ảnh: AP.

Để loại bỏ các cơ quan đầu não của Bình Nhưỡng, Quân đội Hàn Quốc sẽ phát triển loại tên lửa đạn đạo uy lực và chính xác hơn với tên gọi Hyunmoo-IV.

Hàn Quốc đang mở rộng năng lực phòng thủ của quân đội nước này nhằm đối phó với các động thái khiêu khích từ Triều Tiên. Học thuyết quốc phòng của Hàn Quốc dựa trên ba trụ cột chính bao gồm Hệ thống tấn công phủ đầu Kill Chain, Hệ thống phòng không và chống tên lửa (KAMD) và Kế hoạch trừng phạt và trả đũa quy mô lớn (KMPR).

VIDEO: Phi cơ Mỹ xuất kích từ tàu sân bay gần bán đảo Triều Tiên

Các phi cơ chiến đấu của quân đội Mỹ xuất kích từ tàu sân bay Ronald Reagan gần bán đảo Triều Tiên, nơi Hàn Quốc và Mỹ đang triển khai tập trận chung.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quan-doi-han-quoc-co-3-lop-hoa-luc-de-doi-pho-trieu-tien-post788920.html