Quân đội Afghanistan tiêu diệt một chỉ huy chủ chốt của Taliban

Chỉ huy chủ chốt của Taliban là Qari Sayed Yasin đã bị tiêu diệt cùng với 12 tay súng phiến quân khác trong một chiến dịch của quân chính phủ tại huyện Chardara, tỉnh Kunduz.

Lực lượng an ninh Afghanistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Lực lượng an ninh Afghanistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 4/9, quân đội Afghanistan cho biết một chỉ huy chủ chốt của TalibanQari Sayed Yasin đã bị tiêu diệt cùng với 12 tay súng phiến quân khác trong một chiến dịch của quân chính phủ tại huyện Chardara, tỉnh Kunduz, miền Bắc nước này.

Người phát ngôn quân đội Afghanistan, ông Abdul Khalil, cho biết tên Qari Sayed Yasin, còn được biết đến với biệt danh Zulfiqar, là một trong số các đối tượng bị tiêu diệt trong chiến dịch trấn áp phiến quân diễn ra sáng 4/9 tại khu vực Aisa Khil thuộc huyện Chardara.

Theo quan chức này, việc tên Zulfiqar bị tiêu diệt sẽ là một đòn mạnh giáng vào nhóm phiến quân Taliban tại Kunduz và các tỉnh lân cận.

Taliban hiện chưa bình luận về thông tin trên. Nhóm phiến quân này đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ tại huyện Chardara cùng các huyện phụ cận là Dasht-e-Archi và Qala-e-Zal./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-doi-afghanistan-tieu-diet-mot-chi-huy-chu-chot-cua-taliban/464549.vnp