Quan chức Trung Quốc trong biệt thự Kylin chỉ huy dập dịch ở Hong Kong

Các quan chức đại lục tại trung tâm chỉ huy nằm ở Thâm Quyến đang chạy đua với thời gian để điều phối ứng phó, giải quyết đợt bùng phát dịch Covid-19 tồi tệ nhất của Hong Kong.

Trung Quốc đã cho thành lập một đội phản ứng, bao gồm hàng trăm quan chức cấp cao và nhân viên hỗ trợ để ứng phó với làn sóng dịch Covid-19 thứ 5 của Hong Kong.

Nhóm được thành lập từ hôm 16/2, cùng ngày truyền thông đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chính quyền “huy động mọi lực lượng và nguồn lực” để bảo vệ tính mạng và duy trì ổn định xã hội ở Hong Kong.

Người đứng đầu nhóm ứng phó là ông Xia Baolong - giám đốc Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau của Trung Quốc. Họ đang làm việc tại biệt thự Kylin ở Thâm Quyến.

Một nguồn tin giấu tên được South China Morning Post trích dẫn cho biết các quan chức đang làm việc "suốt ngày đêm" vì lãnh đạo cao nhất của Bắc Kinh muốn có "chiến thắng quyết định" với đợt dịch lần này, ám chỉ chỉ thị từ ông Tập và Phó thủ tướng Hàn Chính.

“Chúng tôi được huy động mà không biết ngày về. Chúng tôi làm việc cho đến khi Hong Kong không còn ca mắc Covid-19 nữa”, người này nói.

 Người dân xếp hàng dưới mưa chờ xét nghiệm Covid-19 tại Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Người dân xếp hàng dưới mưa chờ xét nghiệm Covid-19 tại Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Ông cho biết những người ở trung tâm chỉ huy thường xuyên làm việc 14-16 giờ/ngày, không nghỉ ngày nào vì “có quá nhiều quyết định phải đưa ra, quá nhiều báo cáo phải nộp”, bản tóm tắt được đưa ra hàng ngày.

“Các quan chức và chuyên gia từ các bộ của chính phủ trung ương đang giám sát hoạt động của trung tâm chỉ huy, quan tâm đến bức tranh toàn cảnh và đưa ra phê duyệt cấp cao nhất”, nguồn tin cho biết. “Các quan chức Quảng Đông cung cấp kiến thức và hỗ trợ địa phương, đại diện từ Đặc khu hành chính Hong Kong cung cấp thông tin về tình hình thực tế”.

Ông cho biết công việc đang được xử lý ở tốc độ cao nhất.

Cuối tuần qua, truyền thông Trung Quốc đưa tin ông Xia ca ngợi cả nhóm vì công việc của họ. Nhóm đã thông qua một số quyết định lớn, bao gồm xây dựng hai cơ sở điều trị và cách ly tạm thời ở Hong Kong; kế hoạch xét nghiệm toàn thành phố, với hàng trăm nhân viên y tế đại lục được cử đến để giúp đỡ; và nhận nguồn cung cấp thực phẩm tươi sống vận chuyển bằng đường biển để giảm bớt tình trạng thiếu hụt trong thành phố.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quan-chuc-trung-quoc-trong-biet-thu-kylin-chi-huy-dap-dich-o-hong-kong-post1297911.html