Quan chức Liêp Hiệp Quốc: 'Ông Trump nguy hiểm cho thế giới'

Ông Donald Trump là nguy hiểm cho thế giới do có quan điểm "không ổn định, gây lo âu", theo lời Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Một quan chức Liên Hiệp Quốc, ông Zeid Raad al-Hussein trích dẫn bình phẩm của ông Trump về việc dùng tra tấn và thái đội đối với "những cộng đồng dễ bị tổn thương".

Bình luận về phụ nữ của ông Trump đã bị chỉ trích nặng nề nhất.

Ông Hussein nói tại buổi họp báo ở Geneva: "Nếu Donald Trump được bầu dựa trên những gì ông ta nói - và nếu chuyện đó không thay đổi - rõ ràng ông ta sẽ gây nguy hiểm, từ góc nhìn quốc tế."

Ông Hussein, Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ảnh Reuters

Ông Hussein nói ông không muốn can thiệp vào chính trị nước nào.

Nhưng ông tuyên bố khi một cuộc bầu cử có thể làm tăng việc sử dụng tra tấn, "hay tập trung vào các cộng đồng dễ bị tổn thương, khiến họ có thể mất nhân quyền, thì tôi nghĩ mình phải lên tiếng".

Trước đây ông Hussein từng nói về các chính sách của ông Trump.

Hồi tháng Sáu, ông nói "niềm tin mù quáng không phải là bằng chứng của khả năng lãnh đạo mạnh mẽ".

Đến tháng Chín, ông lại chỉ trích các chính khách mị dân ở phương Tây. "

Trong lúc tranh cử, ông Trump nói "tra tấn có hiệu quả" và hứa còn có những thứ "tệ hơn trấn nước".

Biện pháp trấn nước và các kỹ thuật thẩm vấn ngặt nghèo khác từng được Mỹ dùng với nghi phạm khủng bố, đã bị chính phủ Obama cấm.

Ông Trump nói về trấn nước hồi tháng Sáu: "Tôi thích nó lắm. Nó không đủ mạnh."

Bình luận của ông về người nhập cư, đặc biệt là người Mexico, đã chịu phê phán từ các nhà hoạt động.

Ông thề sẽ xây tường dọc biên giới Mexico, và vào tháng Sáu 2015, gọi một số người nhập cư Mexico là "kẻ hãm hiếp" và "giết người".

Ông Trump cũng nói Liên Hiệp Quốc "không phải là bạn của dân chủ" hồi tháng Ba.

Tú Anh

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/quan-chuc-liep-hiep-quoc-ong-trump-nguy-hiem-cho-the-gioi-2074850.html