Quận Bắc Từ Liêm- Nhân lên những mùa hoa chiến công

Gần 10 năm qua, với nhiều cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, không quản ngại gian khổ, hy sinh; kiên quyết tấn công tội phạm vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Các gương điển hình tiên tiến giao lưu tại lễ tuyên dương Gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm” năm 2023 của quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Thanh Bình

Cũng từ đó, ngày càng xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, tập thể tốt lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần tô thắm thêm những mùa hoa chiến công của Công an quận.

Lan tỏa từ những "hạt nhân"

Có lẽ, cộng đồng chẳng thể nào quên được hình ảnh đẹp của đại úy Nguyễn Đình Chiểu - cảnh sát khu vực (CSKV) Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm và đồng nghiệp đang trực chốt Covid-19 trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội (năm 2021) đã kịp thời giúp đỡ một sản phụ sinh con "mẹ tròn con vuông". Cảm kích trước hành động đẹp của các chiến sĩ, gia đình sản phụ đã đặt tên cháu bé là Công An.

Những năm gần đây, lực lượng CSKV luôn là nòng cốt liên tiếp triển khai nhiều chiến dịch, nhiệm vụ có tính gấp rút, trong thời hạn ngắn liên quan đến xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip, xác thực định danh điện tử. Thêm đó là những nhiệm vụ cấp bách liên quan đến làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) ngay từ cơ sở như: thành lập các tổ liên gia PCCC, các điểm chữa cháy công cộng… Thế nhưng, đại úy Nguyễn Đình Chiểu và các đồng nghiệp vẫn luôn nêu cao tinh thần tận tụy, khắc phục khó khăn, nguy hiểm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại úy Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ, ngoài sự tâm huyết với nghề, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của mình, bản thân anh luôn gần dân, sát dân và không thể thiếu vai trò ủng hộ, giúp đỡ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ cán bộ cơ sở. Nhờ sự đồng lòng, động viên, chia sẻ đó, đại úy Nguyễn Đình Chiểu luôn hoàn thành xuất sắc các chiến dịch cấp CCCD gắn chip, xác thực định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho trên 1.100 nhân khẩu trên địa bàn 3 tổ dân phố được giao phụ trách với tỷ lệ trên 98%.

Đặc biệt, những năm qua, đại úy Nguyễn Đình Chiểu luôn đi đầu tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu công tác như lập hồ sơ đưa 2 người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc; tham mưu phát động Nhân dân tham gia lắp đặt 12 mắt camera an ninh trên địa bàn. Anh còn tham gia phối hợp bắt giữ 2 vụ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nghỉ hưu sau quãng thời gian dài cống hiến, nhưng nhiều năm nay bà Bùi Thị Thuận - Tổ trưởng Tổ dân phố số 13, phường Phú Diễn vẫn luôn tay luôn chân với công việc "vác tù và hàng tổng". Nhiệt tình tham gia các công tác đoàn thể, bà Thuận cũng là “hạt nhân” kêu gọi bà con Nhân dân đồng thuận, đoàn kết, xây dựng quê hương.

Những năm qua, bà luôn phát huy vai trò gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm tham gia công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở. Bà Thuận đã phối hợp, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng CSKV trong các chiến dịch thực hiện Đề án 06 của Chính phủ với 420/522 nhân khẩu, đạt trên 80%. Đặc biệt tháng 4/2023, bà Thuận đã chủ động rà soát, phát hiện và phối hợp cùng Công an phường Phú Diễn làm rõ, bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn. Qua đó giúp Công an quận điều tra mở rộng làm rõ 2 vụ trộm cắp xe máy khác.

“Người dân ghi nhận, đánh giá cao những khó khăn, vất vả của lực lượng công an nói chung và CSKVS nói riêng. Đặc biệt những năm gần đây, khi chứng kiến các chiến sĩ quên ăn, quên ngủ phục vụ Nhân dân, tôi thực sự biết ơn. Đồng thời cũng tự nhủ cần phải góp chút sức lực nhỏ bé của mình để vì mục tiêu mang lại sự bình yên cho cuộc sống của Nhân dân” – bà Thuận chia sẻ.

Huy động sức mạnh toàn dân

Trải qua hơn 16 năm gắn bó với công tác Đoàn, anh Hà Trần Trung - Bí thư Đoàn Thanh niên phường Đức Thắng thấu hiểu tuổi trẻ là phải xung kích, tình nguyện trong mọi hoạt động. Trong công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, Đoàn phường Đức Thắng đã phối hợp cùng Chi đoàn Công an phường tổ chức các buổi tuyên truyền về thực hiện văn minh đô thị. Đồng thời thực hiện việc giám hộ đối tượng vi phạm pháp luật đang trong tuổi vị thành niên. Đoàn phường cùng CSKV “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, rà từng nhân khẩu để hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng phần mềm VNeID tại 8 tổ dân phố, trực tiếp hướng dẫn đến tận nhà 200 hộ dân sinh sống tại địa phương.

Thời gian qua, anh Trung và các bạn trẻ cùng CSKV xây dựng Đội lưu động hướng dẫn cài đặt Sổ tay đảng viên, hoàn thành 100% chỉ tiêu, gần 500 đảng viên được hướng dẫn sử dụng phần mềm, các ấn phẩm điện tử. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm, thực hiện chủ trương do Công an quận tổ chức lắp đặt camera an ninh với 100% nguồn xã hội hóa.

Ngoài ra, anh Trung cũng vận động công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ công an; cảm hóa công dân vị thành niên trở về sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng và không tái nghiện. Cùng với đó, phối hợp Chi đoàn công an phân luồng giao thông tại cổng trường học, tạo nền nếp trong thực hiện văn minh, an toàn giao thông.

Hơn 14 năm gắn bó với công tác Đoàn, anh Dương Minh Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên phường Xuân Đỉnh là một trong những “thủ lĩnh” Đoàn phường có nhiều sáng kiến trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh thiếu niên, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Đặc biệt, anh vinh dự là một trong 10 “Gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm” năm 2023 của quận Bắc Từ Liêm.

Với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm của một cán bộ Đoàn, từ 16/5/2022 đến nay, anh Tuấn đã vận động xã hội hóa xây dựng mới 1 công trình “Tranh tường bích họa”, 1 “Vườn rau thanh niên” và phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an quận Bắc Từ Liêm xây dựng “Bốt điện bích họa”, tuyên truyền phòng, chống ma túy. Đầu năm 2023, Đoàn phường thành lập Tổ thanh niên tình nguyện gồm 20 đoàn viên, thanh niên và “thủ lĩnh” Đoàn phường trực tiếp hỗ trợ triển khai ứng dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tại 30 Chi bộ trực thuộc trên địa bàn.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho hay, những năm qua, phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của quận Bắc Từ Liêm có nhiều bước phát triển mới cả bề rộng và chiều sâu, phong phú, đa dạng về hình thức, đóng góp tích cực vào việc giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Thời gian qua, Công an quận đã triển khai thực hiện nhiều chuyên đề, mô hình phong trào có hiệu quả được nhân rộng trong toàn quận, toàn TP như: “Mạng xã hội bình yên”, “Trinh sát không chuyên ban đêm”, “Toàn dân lắp đặt camera an ninh”…

Đặc biệt là giải thưởng “Gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm”. Thông qua giải thưởng sẽ là động lực giúp quần chúng Nhân dân không ngại nguy hiểm dũng cảm tham gia bắt giữ tội phạm. Đồng thời tận tình cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi cải tạo tiến bộ, sống hoàn lương, hòa nhập với cộng đồng. Nhiều vụ việc phức tạp về ANTT được Nhân dân hỗ trợ hóa giải, không để xảy ra điểm nóng. Qua đó, củng cố chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an quận với Nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn phường Xuân Đỉnh thành lập Đội hình thanh niên xung kích gồm trên 60 thanh niên tham gia phối hợp với lực lượng Công an phường trong đợt cao điểm “90 ngày đêm” và đợt thi đua cao điểm “15 ngày đêm” về đích thực hiện Đề án 06, hỗ trợ người dân trên địa bàn phường kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID. Đến nay, toàn phường đã có trên 20.000 người kích hoạt mức 1, mức 2 thành công…

Trần Thảo

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quan-bac-tu-liem-nhan-len-nhung-mua-hoa-chien-cong.html