Quản Bạ đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo

BHG - Giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Quản Bạ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo việc làm, đào tạo nghề, giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 6% - 8%, góp phần phát triển KT-XH tại địa phương.

Xã Cán Tỷ vừa qua đã phối hợp với doanh nghiệp tổ chức lớp dạy nghề may mặc cho người dân tại xã. Thông qua đây góp phần giúp đào tạo nghề tại chỗ cho lao động địa phương, đối với những người có nguyện vọng đi làm việc tại công ty và có tay nghề tốt sẽ được công ty nhận vào làm. Chị Sùng Thị Hoa, học viên của lớp dạy nghề, chia sẻ: “Được xã tuyên truyền, vận động đi học lớp dạy nghề may mặc, sau một thời gian tham gia khóa học tôi cảm thấy rất vui vì mình biết thêm được một nghề mới. Sau khi về nhà tôi có thể áp dụng vào công việc hàng ngày của gia đình và sẽ đi học nâng cao hơn nếu có cơ hội”. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 27/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững phấn đấu huyện Quản Bạ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025. Trong những năm qua, huyện Quản Bạ đã chủ động, tích cực phối hợp thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Từ đó cuộc sống của nhân dân đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Lao động nông thôn xã Cán Tỷ học nghề may mặc dân dụng.

Để giải quyết việc làm cho lao động địa phương, từ năm 2020 đến nay, Phòng LĐ,TB&XH huyện đã chủ động phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn mở 103 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thu hút trên 3.600 người tham gia. Đồng thời phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện có nhu cầu đi lao động ngoài tỉnh, đi xuất khẩu lao động để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo. Kết quả đã tạo việc làm cho 8.450 người; trong đó lao động đi xuất khẩu tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Nga, Malaysia, Úc, Ả rập... là 126 người.

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm Phòng LĐ,TB&XH đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch, chương trình thực hiện công tác giảm nghèo, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện đảm bảo đồng bộ, rộng khắp có hiệu quả. Từ khi triển khai chương trình, đã hỗ trợ xây dựng được 474 ngôi nhà và huy động hỗ trợ được trên 37.900 ngày công. Đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 6% đến 8%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Từ đó đời sống của nhân dân ngày càng cải thiện và được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nước sạch, truyền thông...

Trưởng Phòng LĐ,TB&XH huyện Quản Bạ, Lê Thị Thủy cho biết: Từ nay đến cuối năm 2023, huyện phấn đấu giảm khoảng 7,9% tỷ lệ hộ nghèo. Trong đó, tập trung thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn để nâng cao kỹ năng nghề, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp trong nước. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn huyện đạt 75%, mỗi năm đào tạo nghề cho trên 700 người. Đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn có nhu cầu đi lao động ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động để nâng cao thu nhập cho nhập. Phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, công tác giảm nghèo của huyện Quản Bạ đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp đề ra. Đồng thời, giúp nâng cao đời sống nhân dân, sớm đưa huyện thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, trở thành huyện trung bình khá của tỉnh.

Bài, ảnh: LÊ HẢI

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202311/quan-ba-dong-bo-nhieu-giai-phap-giam-ngheo-95a7ef1/