Quận 7 phát triển kinh tế ban đêm gắn với du lịch

Theo xu hướng du lịch trải nghiệm lành mạnh của du khách trong nước và quốc tế, nhu cầu trải nghiệm đối với hoạt động văn hóa, du lịch và sản phẩm du lịch địa phương, phát triển kinh tế ban đêm là một xu hướng và là đòi hỏi tất yếu đối với ngành du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1894/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành đề án Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm. Đề án được triển khai nhằm phát huy lợi thế các dịch vụ ban đêm để phát triển sản phẩm du lịch đêm ở Việt Nam đa dạng, đặc sắc, bền vững, có chất lượng và giá trị gia tăng cao. Từ đó, khẳng định thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Việt Nam, tăng cường thu hút khách, tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch nội địa và quốc tế, góp phần đưa du lịch đêm trở thành sản phẩm chủ đạo để phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam.

Đón đầu trong thực hiện chủ trương này, mới đây, TP.HCM đã giao cho UBND Quận 7 thí điểm xây dựng Đề án tổ chức hoạt động kinh tế ban đêm gắn với phát triển du lịch.

Mặc dù chưa tổ chức chuyên về các hoạt động kinh tế ban đêm, nhưng các hoạt động này đã và đang diễn ra trên địa bàn Quận 7 từ nhiều năm qua, thu hút rất đông người dân, du khách từ các quận huyện khác. Để tận dụng thời gian, cơ sở vật chất và nguồn lực lao động trên địa bàn, đồng thời kích cầu tiêu dùng, tăng nguồn thu, thu hút khách du lịch tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Quận 7, việc xây dựng đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm gắn với phát triển du lịch là một yêu cầu tất yếu.

Quận 7 có diện tích 35,69 km², nằm ở phía Nam TP.HCM, dân số năm 2021 là 361.566 người, mật độ dân số đạt 10.130 người/km², nổi tiếng với khu chế xuất Tân Thuận, khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Khu đô thị Nam Sài Gòn) và các khu đô thị mới hình thành như khu Cityland Riverside, khu Nam Phú Villas, khu Him Lam,...

Có vị trí chiến lược trong khai thác giao thông thủy và đường bộ, đồng thời đây cũng là cửa ngõ phía Nam của TP.HCM, là cầu nối mở hướng phát triển thành phố với Biển Đông và thế giới, với những điều kiện đó, Quận 7 có điều kiện phát triển đầu tư trong và ngoài nước. Khu chế xuất Tân Thuận là một trong những khu chế xuất lớn và hiệu quả nhất của Thành phố.

Cùng với đó, với đặc thù có các khu đô thị hiện đại, an ninh trật tự ổn định, tập trung nhiều trường phổ thông quốc tế, nhiều trường đại học nên lượng người nước ngoài sinh sống và học tập trên địa bàn Quận 7 khá đông.

Với những lợi thế nêu trên, Quận 7 đã tổ chức các hoạt động kinh tế ban đêm gắn với phát triển du lịch thông qua các hoạt động hiện hữu kết nối từ ban ngày đến ban đêm và bổ sung thêm một số hoạt động tạo nên nét đặc trưng cho các hoạt động thương mại, dịch vụ ban đêm trên địa bàn quận, tổ chức cho các hộ và các tổ chức kinh doanh các mặt hàng mà Nhà nước cho phép theo quy định, ưu tiên từ 18h00 hôm trước đến 0h00 hoặc 1h00 sáng hôm sau.

Các tổ chức sự kiện, triển lãm, văn hóa về đêm được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Sài Gòn (SECC), khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu chế xuất Tân Thuận; các hoạt động của các trung tâm mua sắm, thương mại (Crescent Mall, Lotte Mart, Vivo City…), hoạt động kinh doanh karaoke, hát với nhau, kinh doanh dịch vụ ăn uống, luyện tập thể dục thể thao… tập trung tại các tuyến đường chính như Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Linh, Lê Văn Lương, Nguyễn Hữu Thọ, Lâm Văn Bền, Trần Xuân Soạn và khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Đề án phát triển kinh tế đêm tại Quận 7 góp phần vào việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân và đặc biệt góp phần phát triển du lịch, phù hợp với xu thế phát triển của quận và quốc tế. Tại một số địa điểm tổ chức hoạt động kinh tế ban đêm gắn với chỉnh trang đô thị sẽ mang lại không gian sống cho người dân được tốt hơn. Hoạt động của các cơ sở kinh doanh sẽ được quy hoạch định hướng phát triển một cách cụ thể, có nhiều điều kiện thuận lợi để có thể phát triển hoạt động kinh doanh, xây dựng, quảng bá hình ảnh.

Theo xu hướng du lịch trải nghiệm lành mạnh của du khách trong nước và quốc tế, nhu cầu trải nghiệm đối với hoạt động văn hóa, du lịch và sản phẩm du lịch địa phương, phát triển kinh tế ban đêm là một xu hướng và là đòi hỏi tất yếu đối với ngành du lịch. Tận dụng tối đa thời gian, cơ sở vật chất, phát huy các hoạt động văn hóa để đáp ứng nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế khi đến TP.HCM nói chung và Quận 7 nói riêng nhằm khai thác các tiềm năng, mang lại cơ hội và động lực phát triển cho nền kinh tế, đặc biệt là phát triển du lịch, tạo công ăn, việc làm cho người dân và tăng nguồn thu từ các hoạt động kinh tế trên địa bàn quận.

Hiện tại, Quận 7 đã có một số khu vực phát triển hoạt động về đêm khá tốt như phố đi bộ Tôn Dật Tiên, Hồ bán nguyệt và cầu Ánh Sao, khu phố thương mại ẩm thực Hàn Quốc… Đặc biệt, cầu Ánh Sao Sài Gòn không chỉ là nơi tản bộ, ngắm cảnh mà còn là chốn hẹn hò lãng mạn của các bạn trẻ. Khu Kênh Đào với quảng trường thiết kế mô phỏng hình mặt trăng, khu Hồ Bán Nguyệt mô phỏng hình mặt trời. Hai bên thành cầu được lắp đặt hệ thống đèn led bảy màu.

Khu công viên trở nên lung linh, thoáng đãng mang đầy hơi thở của thiên nhiên trong Thành phố nhộn nhịp, đông đúc trở thành nét đặc trưng đối lập liền kề, bổ trợ không thể tách rời và nơi đây là địa điểm lý tưởng mà các bạn trẻ lựa chọn cho những buổi hẹn hò lãng mạn, cho những ngày tụ họp bạn bè hóng gió nói chuyện…

Khu vực này nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng nên hệ thống cơ sở hạ tầng ổn định, không có tình trạng ngập nước; không có tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực, giao thông kết nối thuận tiện đến trung tâm thành phố cũng như đi các tỉnh miền Đông, miền Tây.

Hiện nay, khu vực này có trung tâm thương mại, nhiều nhà hàng ăn uống, cửa hàng kinh doanh cà phê, chung cư, trường Đại học Fulbright Việt Nam; ngoài ra, khu vực này còn là nơi tổ chức Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng hàng năm. Số lượng khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm các dịch vụ khá đông, đặc biệt là những ngày cuối tuần và dịp lễ, Tết.

Đề án phát triển kinh tế đêm gắn với phát triển du lịch của Quận 7 đã và đang nhận được sự đồng tình ủng hộ của các đơn vị kinh doanh cũng như người dân sinh sống trên địa bàn, mở ra một hướng phát triển kinh doanh, du lịch mới, phù hợp với xu hướng kinh doanh du lịch toàn cầu.

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/quan-7-phat-trien-kinh-te-ban-dem-gan-voi-du-lich-417390.html