Quả việt quất khổng lồ

Quả việt quất của Tập đoàn Costa Brad Hocking được Guinness công nhận là quả việt quất nặng nhất thế giới - nặng 20,4g.

Vì trọng lượng “khủng” nên quả việt quất mất 12 tháng để phát triển. Ảnh: TGR

Quả việt quất khổng lồ này được trồng bởi Jessica Scalzo và Marie-France Courtois tại trang trại trồng quả mọng của Tập đoàn Costa ở Corindi, New South Wales. Đây là giống mới được lai tạo từ Chương trình Cải tiến Giống của Costa. Theo Tập đoàn Costa, giống mới tên Eterna này ngoài có kích thước lớn, chúng còn có kết cấu giòn và hạn sử dụng lâu hơn loại thông thường.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của thị trường, Tập đoàn Costa vẫn đang tìm cách tạo ra giống cây trồng mới có khả năng thích ứng với khí hậu nóng và chống chịu được sâu bệnh. Đại diện Tập đoàn cho biết: “Chúng tôi tự hào vì những công sức bỏ ra cho giống cây trồng này được ghi nhận”.

Khánh Hà

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/qua-viet-quat-khong-lo-i726023/