Quả ngọt từ bước chuyển hướng đúng đắn

Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, kurash là môn 'mở hàng' Huy chương vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Và vận động viên 'mở hàng' Huy chương vàng chính là Tô Thị Trang - một võ sĩ của Hà Nội, đơn vị đầu tiên của cả nước đầu tư phát triển môn kurash từ hơn chục năm về trước.

Tô Thị Trang - võ sĩ “mở hàng” Huy chương vàng của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Hạng cân 48kg có 3 vận động viên của Philippines, Myanmar, Thái Lan tranh tài cùng 2 vận động viên Việt Nam, thi đấu vòng tròn chọn ra nhà vô địch. Thắng 3 trận, thua 1 trận, võ sĩ Hà Nội Tô Thị Trang đã xuất sắc đoạt ngôi vô địch, trở thành vận động viên “mở hàng” Huy chương vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Chia sẻ với báo giới ở khoảnh khắc hạnh phúc khi giành được Huy chương vàng, Tô Thị Trang không giấu được sự xúc động, bày tỏ: “Em xin gửi chiến thắng này tới bố em, mong bố lúc nào cũng khỏe mạnh”.

Thừa nhận phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhất là 2 năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vừa qua khiến các vận động viên phải xa nhà triền miên, nhớ nhà rất nhiều, nhưng vượt qua tất cả, Tô Thị Trang vẫn cho rằng mình rất may mắn: “Trước thềm SEA Games 31, em và các thành viên đội tuyển kurash Việt Nam rất may mắn được thi đấu cọ xát tại Giải Kurash vô địch châu Á 2022 tại Tajikistan và có chuyến tập huấn tại Uzbekistan. Đó chính là cơ hội để vận động viên chúng em tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng, tự tin bắt nhịp dễ dàng hơn tại SEA Games 31”.

Tô Thị Trang là võ sĩ judo sớm được “lọt mắt xanh” của các nhà tuyển trạch môn kurash giàu kinh nghiệm của Hà Nội. Trò chuyện với phóng viên Báo Hànôịmới, ông Đỗ Ngọc Hùng, nguyên huấn luyện viên trưởng, phụ trách các đội tuyển judo và kurash Hà Nội, huấn luyện viên đội tuyển kurash Việt Nam tại ASIAD 18-2018 và SEA Games 30-2019 bồi hồi nhớ lại những ngày đầu gây dựng môn kurash - một môn đấu có cái tên rất xa lạ với nhiều người trong giới thể thao ở thời điểm đó: “Đó là năm 2007. Chuẩn bị cho ASIAN Indoor Games 2009 diễn ra tại Việt Nam với Hà Nội là địa phương đăng cai chính, Hà Nội đã có chủ trương sớm tiếp cận với Liên đoàn Kurash quốc tế, bản thân tôi khi đó đang phụ trách judo Hà Nội được cử đi học lớp trọng tài, tìm hiểu về luật, thể thức thi đấu môn kurash. Sau khi trở về, được sự ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo, tôi và ban huấn luyện âm thầm xây dựng lực lượng môn này, lấy quân từ đội judo sang đào tạo, do kurash là môn võ truyền thống của Uzbekistan có lối đánh, cách tính điểm tương tự như judo, chỉ khác ở một số điểm như ở kurash, võ sĩ không được dùng đòn tay bốc chân đối thủ khi 2 vận động viên cùng ở tư thế quỳ như judo”.

Ngay trong năm 2007, ông Đỗ Ngọc Hùng đã đề xuất lãnh đạo ngành cử đội tham dự Giải Kurash vô địch thế giới tại Mông Cổ. Do đây là môn mới, không mấy ai dám tin có khả năng tranh huy chương. Vì vậy, khi có sự cố khiến vé bị hủy phải mua vé mới, ông Hùng đã phải chấp nhận “bù lỗ” 3.000 USD, quyết tâm đưa các trò sang Mông Cổ thi đấu thử nghiệm. Và thật bất ngờ, các vận động viên Hà Nội - Việt Nam đã giành được Huy chương đồng thế giới ngay lần đầu xuất trận!

Niềm vui của huấn luyện viên Đỗ Ngọc Hùng (hàng đầu, thứ ba từ phải sang) cùng các thành viên đội tuyển kurash Việt Nam sau khi võ sĩ Tô Thị Trang (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) giành Huy chương vàng hạng 48kg Giải vô địch Kurash thế giới năm 2016 tại Ấn Độ - thành tích tốt nhất của kurash Việt Nam tính đến nay.

Nhận xét riêng về Tô Thị Trang, huấn luyện viên Đỗ Ngọc Hùng chia sẻ: “Khi Trang được tuyển chọn vào đội judo Hà Nội, tôi rất ấn tượng với cô học trò nhỏ này - một vận động viên rất nhanh nhẹn, tập luyện chăm chỉ, có nhiều tố chất để phát triển tài năng. Nhưng hạng cân 48kg môn judo khi ấy có Văn Ngọc Tú là võ sĩ đã thành danh, rất xuất sắc, nên sau khi cân nhắc, Hà Nội định hướng cho Trang chuyển sang tập kurash để không lãng phí nhân tài. Kết quả là Tô Thị Trang liên tiếp gặt hái những tấm huy chương quốc tế quý giá ở Giải Trẻ thế giới, Giải Trẻ châu Á, mới nhất là Huy chương đồng Giải vô địch châu Á năm 2022. Thật sự rất mừng cho Tô Thị Trang vì sự chuyển hướng đúng đắn đã mang lại kết quả tốt cho em”.

Tin tưởng với thực lực hiện tại, đội tuyển kurash Việt Nam đủ khả năng bảo vệ ngôi vị Nhất toàn đoàn tại SEA Games 31, ông Đỗ Ngọc Hùng nhấn mạnh: “Tại ASIAD 18, kurash Việt Nam đã giành Huy chương đồng. Kurash tiếp tục là môn có trong chương trình thi đấu của ASIAD 19, và cho dù ASIAD 19 bị lùi thời gian tổ chức, chúng ta phải xác định rõ đây là môn đấu Việt Nam có khả năng tranh chấp huy chương, tiêu điểm chính là ở hạng cân 48kg của Tô Thị Trang. Vì vậy, tôi mong môn kurash nói chung và các vận động viên kurash nói riêng sẽ tiếp tục nhận được sự đầu tư xứng đáng”.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/1031547/qua-ngot-tu-buoc-chuyen-huong-dung-dan