'Quả ngọt' nông thôn mới nâng cao ở Lộc Giang

Với sự nỗ lực, phấn đấu, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thu được 'quả ngọt', xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Hiện nay, xã tiếp tục phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, duy trì và nâng chất các tiêu chí, hướng đến xã NTM kiểu mẫu.

Diện mạo nông thôn đổi mới

Đến xã Lộc Giang hôm nay, ai cũng thấy bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới khi không còn những con đường lầy lội như trước mà thay vào đó là những con đường nhựa, bêtông, hai bên đường được trồng hoa và cây xanh rất đẹp.

Đường liên xã, liên ấp, liên xóm đều được cứng hóa phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân. Điện, nước, thông tin liên lạc đến từng xóm, từng nhà; an ninh, trật tự ổn định; đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được nâng cao.

Hệ thống giao thông xã Lộc Giang được đầu tư mở rộng

Nói về quá trình xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Giang - Nguyễn Thành Sơn chia sẻ: Sự đồng thuận và nhiệt tình tham gia của người dân có vai trò quan trọng. Những năm qua, xã đổi mới phương pháp, nội dung tuyên truyền để mỗi người dân hiểu được ý nghĩa của chương trình và nhận thức rõ vai trò của mình, chung tay xây dựng xã NTM nâng cao.

Cùng đó, xã vận dụng phù hợp, linh hoạt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhờ vậy, phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM nâng cao được người dân đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa lớn và mang lại hiệu quả thiết thực.

Đến nay, 5 tuyến đường xã, 28 tuyến đường ấp và liên ấp đều được nhựa hóa, bêtông hóa. Các tuyến đường đều có đèn chiếu sáng, trồng cây xanh, trang bị thùng đựng rác hoặc bố trí điểm tập kết rác hợp lý, có các hạng mục cần thiết theo quy định bảo đảm xe ôtô chạy thuận lợi quanh năm. Tỷ lệ cứng hóa đường ngõ, xóm, đường trục chính nội đồng đạt 100%.

Trường Tiểu học - THCS Lộc Giang đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong cộng đồng dân cư ngày càng đa dạng. Cơ sở vật chất trường, lớp, chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân được thực hiện tốt.

Thành quả đáng tự hào từ 'ý Đảng, lòng dân'

Những năm qua, nông dân trên địa bàn xã ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, hình thành các cánh đồng lúa chất lượng cao, năng suất và sản lượng lúa tăng lên. Các tổ hợp tác được hình thành, kinh tế hộ gia đình không ngừng phát triển. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 33,5 triệu đồng/năm, đến năm 2022 đạt 64,06 triệu đồng/năm.

UBND xã tranh thủ các nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh, huyện hỗ trợ, tạo việc làm cho các hộ nghèo phát triển sản xuất, giúp họ vươn lên thoát nghèo. Đến năm 2022, xã chỉ còn 28 hộ nghèo, chiếm 0,74%.

Trên địa bàn xã Lộc Giang có 1 trạm cấp nước tập trung, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân

Từ năm 2016 đến 2022, xã vận động 4,8 tỉ đồng xây dựng 112 căn nhà gồm nhà tình nghĩa, nhà tình thương, Đại đoàn kết, nhà Đồng đội cho các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở. Hiện tại, nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 100%.

Ông Nguyễn Văn Hôn (ấp Lộc Hưng, xã Lộc Giang), cho biết: “Trong suốt quá trình xây dựng NTM nâng cao, tôi và gia đình tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động như trồng, cắt tỉa hàng rào cây xanh, vệ sinh nhà ở, vườn tược; giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa nhiều năm liền. Chúng tôi cùng tham gia, đóng góp ý kiến khi lập đề án quy hoạch NTM nâng cao của xã, đóng góp kinh phí, đất đai, ngày công xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu. Chứng kiến địa phương thay đổi từng ngày, tôi cảm thấy rất tự hào”.

Xã Lộc Giang xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. “Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao, phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu vào năm 2026” - ông Nguyễn Thành Sơn thông tin./.

Hà Lan

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/qua-ngot-nong-thon-moi-nang-cao-o-loc-giang-a162808.html