QH Hung-ga-ri bác bỏ việc sửa đổi Hiến pháp

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 8-11, Quốc hội Hung-ga-ri đã bác bỏ nỗ lực của Thủ tướng nước này V.Ô-ban nhằm sửa đổi Hiến pháp để ngăn cản việc tiếp nhận người tị nạn theo phân bổ của Liên hiệp châu Âu (EU) trong tương lai.

Động thái này diễn ra sau khi đảng cấp tiến cực hữu Jobbik trong Quốc hội từ chối ủng hộ dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Mặc dù có 131 nghị sĩ trong liên minh cánh hữu cầm quyền của Thủ tướng V.Ô-ban bỏ phiếu ủng hộ, nhưng dự thảo Hiến pháp sửa đổi vẫn cần thêm hai phiếu nữa mới giành được hai phần ba trong tổng số 199 ghế của Quốc hội để được thông qua. Các đảng đối lập đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu này. Trước đó, Thủ tướng V.Ô-ban khẳng định, việc thông qua dự thảo Hiến pháp sửa đổi là cần thiết bởi đây là ý nguyện của người dân được thể hiện trong cuộc trưng cầu ý dân hôm 3-10 vừa qua. Theo kế hoạch được Ủy ban châu Âu (EC) công bố năm ngoái, Hung-ga-ri phải tiếp nhận 1.294 người xin tị nạn. Tuy nhiên, cho đến nay, Thủ tướng V.Ô-ban vẫn kiên quyết chống lại kế hoạch này vì lo ngại nguy cơ khủng bố.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31214002-qh-hung-ga-ri-bac-bo-viec-sua-doi-hien-phap.html