Qatar có gì để đón hơn 1 triệu người dịp World Cup 2022

Qatar sẽ đón cả triệu người trong thời gian World Cup 2022 diễn ra và đã chuẩn bị sẵn sàng cả cơ sở vật chất nhân tạo cũng như có những cảnh quan thiên nhiên để giữ chân du khách.

The Pearl là một hòn đảo nhân tạo ngoài khơi khu West Bay danh tiếng của Doha, nổi bật với bến du thuyền, tháp dân cư, biệt thự và khách sạn theo phong cách Địa Trung Hải. The Pearl là một điểm thu hút khách du lịch phổ biến nhờ vẻ sang trọng, được ví như hòn đảo Riviera của Arab. Ảnh: Visit Qatar.

Imam Abdul Wahhab là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở Qatar. Những đường nét đơn giản và mái vòm duyên dáng của nơi này khá cổ điển và là đặc trưng của truyền thống kiến trúc Hồi giáo. Ảnh: Lonely Planet.

Thư viện Quốc gia Qatar là một trong những địa điểm có thể tiếp cận bằng tuyến Metro hiện đại trong lòng thủ đô Doha. Một không gian cộng đồng để du khách truy cập hàng triệu cuốn sách, khảo cứu các chương trình cộng đồng và di sản của Qatar. Ảnh: Arch Daily.

Souq Waqif được xây dựng trên địa điểm của khu chợ thương mại lâu đời hàng thế kỷ của Doha, bên bờ sông Wadi Musheireb. Những con hẻm quanh co của Souq Waqif mang đến một hoạt cảnh về cuộc sống đường phố truyền thống. Ảnh: Qatarism.

Falcon Souq là một trong những địa điểm thú vị nhất để ghé thăm ở Doha, nằm trong khuôn viên của Souq Waqif. Du khách có thể chiêm ngưỡng, chụp ảnh và tạo dáng với một con chim ưng đậu trên cánh tay. Ảnh: Visit Qatar.

Làng văn hóa Katara có nhà hát vòng tròn trung tâm nổi bật trên nền kiến trúc truyền thống và những con đường rải sỏi, đồng thời là nơi diễn ra nhiều buổi biểu diễn văn hóa. Ảnh: Visit Qatar.

Msheireb Downtown làm sống lại khu thương mại cũ của Doha bằng ngôn ngữ kiến trúc mới. Đây là dự án tái tạo trung tâm thành phố bền vững đầu tiên trên thế giới. Dù mang phong cách hiện đại, kiến trúc của Msheireb được lấy cảm hứng từ di sản của Qatar. Ảnh: Visit Qatar.

Thành phố Giáo dục (Education City) là nơi tập trung của các trường đại học và giáo dục hàng đầu. Khuôn viên nơi đây có công viên, các cơ sở thể thao, nhiều lựa chọn ăn uống, câu lạc bộ chơi gofl, thư viện công nghệ tiên tiến, bảo tàng nghệ thuật hiện đại và một số tòa nhà nổi bật. Ảnh: Mangera Yvars Architects.

Dahl Al Misfir nằm ở phía tây Doha, trung tâm bán đảo. Đây là một trong những địa điểm tự nhiên thú vị nhất của Qatar. Ở độ sâu 40 m, nó được coi là hang động lớn nhất và sâu nhất được hình thành phần lớn từ thạch cao dạng sợi. Ảnh: Visit Qatar.

Aspire Zone nằm cách trung tâm Doha vài phút, có tầm nhìn hướng về tháp The Torch Doha cao 300 m. Đây là một điểm đến thú vị cho những người yêu thể thao, với các địa điểm thể thao đẳng cấp thế giới, học viện đào tạo, bệnh viện y học, nhà hàng và các khu giải trí 5 sao. Ảnh: Visit Qatar.

Thanh Ngân

Theo Visit Qatar

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/qatar-co-gi-de-don-hon-1-trieu-nguoi-dip-world-cup-2022-post1375795.html