Playboy phát sóng trên kênh truyền hình thiếu nhi

Những hình ảnh của phim người lớn có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến tâm hồn trẻ thơ.

Kênh truyền hình cáp khổng lồ của Mỹ Time Warner đang phải đối mặt với rất nhiều lời chỉ trích, thậm chí là một mức phạt nặng nề sau khi vô tình phát sóng chương trình có nội dung khiêu dâm trên hai kênh dành cho thiếu nhi. Hôm qua, đại diện của Time Warner đã có một bài xin lỗi và một lá đơn đệ trình in trên tờ tin tức New York hàng ngày. Trong đó, ông này khẳng định rằng sự cố này là hoàn toàn ngoài ý muốn. Do trục trặc kỹ thuật mà những hình ảnh người lớn bị xen vào bên phải màn hình, trong khi chương trình dành cho thiếu nhi vẫn xuất hiện phía bên phải. Kỹ thuật viên đã mất hai giờ đồng hồ để sửa chữa những sai sót đó. Dù là sai sót kỹ thuật nhưng Time Warner vẫn bị chỉ trích nặng nề Mặc dù vậy thì những khán giả của Time Warner, đặc biệt là các bậc phụ huynh tỏ ra vô cùng tức giận và không thể thông cảm. "Tôi có một đứa con 9 tuổi. Tôi là một người cha... và sai sót đó không thể chấp nhận được. Nó sẽ gây ảnh hưởng tồi tệ đến những đứa trẻ", khách hàng của kênh truyền hình cáp Time Warner nói. Trong khi những tranh luận gay gắt giữa khách hàng và ban giám đốc Time Warner vẫn tiếp diễn thì những nhà quản lý vẫn chưa đưa ra hình thức xử lý cuối cùng cho hãng này. Lâm Nhi

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=21803&Page=NewsDetail