Phương pháp ưu việt phẫu thuật lỗ hoàng điểm

PGS.TS. Cung Hồng Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết: Phẫu thuật dịch kính - võng mạc nói chung là loại phẫu thuật khó và phức tạp nhất trong nhãn khoa, trong đó phẫu thuật lỗ hoàng điểm bằng phương pháp bóc màng ngăn trong là loại phẫu thuật khó nhất vì màng ngăn trong võng mạc có chiều dày chỉ khoảng 70 nanomet, toàn bộ chiều dày võng mạc khoảng 400 nanomet. Theo các tài liệu công bố, nếu không bóc màng ngăn trong, tỷ lệ thành công của phẫu thuật là khoảng 40%, nếu bóc màng ngăn trong võng mạc, tỷ lệ thành công là 85%.

Bệnh viện Mắt TW đã tiến hành phẫu thuật lỗ hoàng điểm bằng phương pháp cắt dịch kính, bóc màng ngăn trong võng mạc từ hơn 3 năm nay cho trên 50 bệnh nhân. Sau mổ thị lực tăng, nhiều trường hợp trước mổ thị lực chỉ 1-2/10, sau mổ tăng lên 7-8/10. Tuy nhiên, theo PGS.TS. Cung Hồng Sơn, trước đây, phẫu thuật này chỉ tiến hành được ở các trung tâm tiên tiến trên thế giới. Việc thực hiện được kỹ thuật này cho thấy các bác sĩ nhãn khoa Việt Nam có kỹ thuật không thua kém các trung tâm nhãn khoa của các nước tiên tiến.

Nhật Giang

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/20120414102952152p61c67/phuong-phap-uu-viet-phau-thuat-lo-hoang-diem.htm