Phường Đông Sơn chăm lo đời sống cho người có công

Những ngày tháng 7, đi đến phường, xã nào trên địa bàn TP Thanh Hóa chúng tôi cũng bắt gặp những việc làm thiết thực, trách nhiệm và nghĩa tình hướng về người có công (NCC) với cách mạng. Trong dòng chảy ấy, phường Đông Sơn cũng đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm với tình cảm và sự tri ân sâu sắc.

Cán bộ chính sách phường Đông Sơn thăm hỏi đời sống người có công trên địa bàn phường.

Chủ tịch UBND phường Đông Sơn Lê Hồng Quang cho biết: “Để tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, những NCC với cách mạng, ngoài trao tặng những phần quà của Chủ tịch nước và của tỉnh, phường chuẩn bị 30 suất quà để trao tặng cho 30 NCC trên địa bàn. Các tổ chức, đoàn thể trong phường cũng tổ chức hoạt động tri ân, thăm và tặng quà NCC là hội viên. Đoàn thanh niên phường tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia lễ cầu siêu, viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. 9/9 tổ dân phố đều tổ chức tọa đàm, ôn lại ý nghĩa lịch sử Ngày thương binh liệt sĩ và có những phần quà gửi đến những NCC ở khu dân cư”.

Bệnh binh Phạm Hồng Dương ở tổ dân phố 9 cho biết: “Những năm qua, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm chu đáo của cấp ủy, chính quyền địa phương và ở khu phố. Không chỉ nhận đầy đủ trợ cấp hằng tháng, vào những ngày lễ tết, các đồng chí lãnh đạo phường và phố đều đến tặng quà, thăm hỏi đời sống và động viên chúng tôi gìn giữ sức khỏe. Tôi cảm thấy rất phấn khởi và xúc động vì những gì mình đóng góp cho Tổ quốc được thế hệ hôm nay luôn quan tâm và trân trọng”.

Trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, phường Đông Sơn có 304 NCC. Trong đó, có 3 Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 169 thương bệnh binh, 34 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 93 thân nhân liệt sĩ. Hiện nay, trên địa bàn phường còn 295 NCC. Những năm qua, việc thực hiện chính sách đối với NCC luôn được phường thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả. Công tác rà soát và lập hồ sơ được thực hiện thường xuyên, không để NCC nào không được hưởng các chính sách của Nhà nước. 5 năm trở lại đây, phường đã lập hồ sơ, giúp 5 người trực tiếp hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng trợ cấp thường xuyên. Hoàn thành 5 hồ sơ để Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 5 mẹ, trong đó 1 hồ sơ phong tặng và 4 hồ sơ truy tặng. Hướng dẫn 76 người thờ cúng liệt sĩ lập hồ sơ hưởng trợ cấp. Nhờ đó, tất cả NCC và thân nhân NCC đã được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước.

Để chăm sóc sức khỏe cho NCC, cùng với cấp thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ cho NCC và thân nhân NCC, UBND phường đã rà soát, lập danh sách, đưa NCC đi nghỉ dưỡng tập trung luân phiên 2 năm một lần. 5 năm qua, phường có hơn 170 lượt đối tượng NCC đã tham gia nghỉ dưỡng tập trung và hơn 418 lượt đối tượng nghỉ dưỡng tại nhà. Hướng dẫn lập hồ sơ hỗ trợ ưu đãi giáo dục cho 9 trường hợp, tạo điều kiện để các em được học tập tốt hơn. Đặc biệt, để giúp NCC được an cư, việc hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách được phường đặc biệt quan tâm. Hội đồng chính sách phường Đông Sơn đã thành lập đoàn đi kiểm tra các gia đình chính sách có nhà ở hư hỏng, xuống cấp để đề nghị UBND thành phố hỗ trợ. Giai đoạn 2017-2022, có 5 gia đình NCC được hỗ trợ xây mới và 5 gia đình được hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà ở với tổng số tiền 300 triệu đồng. Hiện nay, trên địa bàn phường không còn gia đình NCC phải ở nhà tạm, nhà dột nát.

Thương binh 1/4 Đỗ Văn Hải là một trong số những người được hỗ trợ xây dựng nhà ở khang trang. Trước đây cả gia đình ông sống trong căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, cuộc sống nghèo khó, bữa ăn hàng ngày còn đạm bạc nên việc xây nhà là điều khó thực hiện. Được sự quan tâm của thành phố và của phường, ông được hỗ trợ 40 triệu đồng từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để xây nhà. Đây là động lực để gia đình ông vay mượn thêm, cất được căn nhà một tầng rưỡi. Hiện nay, tầng 1 gia đình ông cho người khác thuê để bán hàng nên cũng có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Không chỉ thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với NNC, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở Đông Sơn cũng lan tỏa sâu rộng. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của phường đã trở thành địa chỉ tin cậy để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thể hiện lòng biết ơn đối với những NCC. Phong trào xã hội hóa chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn; công tác phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được thực hiện chu đáo, góp phần ổn định, nâng cao đời sống cho NCC và thân nhân của họ. Đều đặn hàng năm, phường đều trích quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và huy động xã hội hóa để thăm hỏi, tặng quà những NCC nhân các dịp lễ, tết. Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách là hội viên bị ốm đau đột xuất, ốm đau dài ngày. Ở các phố cũng tổ chức gặp mặt gia đình chính sách ngay tại khu dân cư nhân dịp 27-7. Nhờ đó, phường Đông Sơn không còn NCC là hộ nghèo hay cận nghèo; đời sống của 100% NCC được đảm bảo. Đáp lại sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, NCC trên địa bàn phường đã gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng đô thị văn minh, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần để Đông Sơn xây dựng thành công phường kiểu mẫu năm 2022.

Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, phường Đông Sơn đã và đang làm rất nhiều việc để cuộc sống của những NCC ngày càng được đầy đủ và tốt đẹp hơn. Năm 2022, phường Đông Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ.

Bài và ảnh: Minh Khôi

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/phuong-dong-son-cham-lo-doi-song-cho-nguoi-co-cong/191155.htm