Phương Anh Đào: Tôi là học sinh 'vỡ lòng' với 'cảnh nóng'

'Bước qua tuổi 30, tôi nghĩ mình không thể cứ ở trong vùng an toàn mãi được. Tôi muốn tìm kiếm nhiều hình tượng, sẵn sàng thử sức nhiều sự táo bạo trong phim ảnh', Phương Anh Đào chia sẻ.

Sau vai nữ chính thành công trong phim điện ảnh "Tro tàn rực rỡ" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên hồi cuối năm 2022, Phương Anh Đào mới đây đã trở lại màn ảnh với phim "Chiếm đoạt". Trong phim cô hóa thân thành một phụ nữ tự chủ, độc lập, có sự nghiệp thành đạt. Cuộc sống của cô bắt đầu xáo trộn khi hôn nhân xuất hiện kẻ thứ ba.

Theo nữ diễn viên, trong khi "Tro tàn rực rỡ" cô bị đạo diễn cấm dùng kem chống nắng, tô răng đen để nhập vai thì đến "Chiếm đoạt", đạo diễn Thắng Vũ đề nghị, Phương Anh Đào cắt đi mái tóc dài để mang đến diện mạo lạ lẫm và phù hợp khi thể hiện những khía cạnh hoàn toàn khác biệt với các dự án trước đây.

Nói về cơ duyên đến với "Chiếm đoạt", nữ diễn viên cho biết cô thích cách kịch bản đặt nhân vật vào giữa những lựa chọn. Với mỗi lựa chọn, số phận của cô giống như ván cờ domino, sự việc này kéo theo vấn đề kia, tình huống này xô đổ một dự định nào đó.

Phương Anh Đào "lột xác" từ "Tro tàn rực rỡ" đến "Chiếm đoạt"

Người đẹp thẳng thắn tiết lộ kịch bản phim không thuộc gu xem phim và cũng không phải sở trường của cô trong diễn xuất. Dù vậy, cô cho rằng bản thân nên thử sức những điều khác lạ bên ngoài vòng tròn quen thuộc, để khám phá nhiều điều mới.

"Tính tôi rất thích trải nghiệm. Tôi tự hỏi, nếu làm thứ không phải sở trường, mình sẽ làm được đến đâu? Sẽ học được và có được những gì?. Bước qua tuổi 30, tôi nghĩ mình không thể cứ ở trong vùng an toàn mãi được. Tôi muốn tìm kiếm nhiều hình tượng, sẵn sàng thử sức nhiều sự táo bạo trong phim ảnh", nữ diễn viên bày tỏ.

Nhắc tới những cảnh ân ái đầy táo bạo trong "Chiếm đoạt", nữ diễn viên tự gọi mình là học sinh lớp vỡ lòng, là diễn viên tân binh đối với những cảnh phim nhạy cảm. Nhìn lại quãng đường đồng hành với nghề diễn, cô cảm nhận bản thân đã đến giai đoạn vừa đủ chín để thử thách các cảnh quay có độ bạo dạn hơn.

Theo Phương Anh Đào, trong "Chiếm đoạt" đó là những cảnh nóng theo nghĩa đen. Lý do bởi lúc quay, cô và bạn diễn đều mặc đồ kín đáo. Cách quay ăn gian cho các diễn viên cảm giác an toàn, thoải mái khi làm việc, không cần khó xử vì để lộ cơ thể.

"Cảnh nóng" của Phương Anh Đào trong phim mới

"Mỗi khi nhận kịch bản có cảnh nhạy cảm, tôi sẽ cân nhắc tình huống đó có thực sự cần thiết với bộ phim. Nếu cảnh phim phục vụ cho câu chuyện, tâm lý nhân vật, tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Tôi cũng trao đổi kỹ với đạo diễn, bạn diễn để tìm được phương án quay phù hợp và giữ mọi thứ ở chừng mực nhất định. Nhưng tôi ngại xem lại mấy cảnh này của mình lắm, cũng không dám đưa ba mẹ ra rạp xem phim", cô chia sẻ.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng bày tỏ quan điểm cho rằng yếu tố táo bạo không nằm ở những cảnh thân mật hay nóng bỏng, mà đến từ những góc khuất, ngã rẽ trúc trắc trong nội tâm nhân vật.

Gần 5 năm bén duyên với điện ảnh, Phương Anh Đào cho thấy thực lực diễn xuất khi biến hóa linh hoạt trong việc lựa chọn thể loại phim (cả nghệ thuật và thương mại).

"Tôi không đóng khung mình chỉ một dòng phim nhất định. Chỉ cần câu chuyện mang đến nhiều cảm hứng và vai diễn cho tôi không gian để khai phá, phát huy diễn xuất, tôi sẵn sàng nhận lời. Hơn nữa tôi cũng yêu thích cả phim thương mại và phim nghệ thuật. Tôi kỳ vọng được phát triển song song cả hai dòng phim này của điện ảnh Việt", Phương Anh Đào bày tỏ.

Nói về cuộc sống riêng, Phương Anh Đào tiết lộ vẫn giữ nhịp sống kín đáo. Cô ít dùng mạng xã hội, dành nhiều thời gian cho bản thân với sở thích nấu nướng, chăm cây, xem phim, đọc sách, tập yoga.

Nữ diễn viên trân trọng những khoảnh khắc bên gia đình và đam mê xê dịch. "Ở độ tuổi nào, tôi cũng muốn được đi thật nhiều. Những chuyến đi cho tôi được quan sát cuộc sống, thêm vốn sống và cảm hứng sáng tạo. Có những vùng đất đã hóa thân quen nhưng mỗi lần đi cùng một người khác, tôi lại tìm thấy nhiều thứ mới", cô tâm sự.

Phương Anh Đào sinh năm 1992, tốt nghiệp ngành diễn viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Thời gian đầu vào nghề, cô đóng một số phim truyền hình, sitcom và MV.

Từ bộ phim đầu tiên: "Nhắm mắt thấy mùa hè", cô bước vào nhóm những sao nữ thực lực của điện ảnh Việt. Phương Anh Đào từng thắng giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại LHP Quốc tế Hà Nội năm 2018, được đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Cánh Diều Vàng 2019 và Cánh Diều Vàng 2023.

Cảnh nóng táo bạo của Miu Lê, Phương Anh Đào trong "Chiếm đoạt"

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/phuong-anh-dao-toi-la-hoc-sinh-vo-long-voi-canh-nong-17223111711582182.htm