Phương án tìm 4 nạn nhân mất tích trong vụ lật cano ở biển Cửa Đại

Sáng 27/2, lực lượng công an, quân đội sẽ phối hợp cùng ngư dân sử dụng cano, tàu cá mở rộng vùng biển để tìm kiếm những người còn mất tích.

Khuya 26/2, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia dẫn đầu đoàn công tác đã vào biển Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để chỉ đạo việc tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích.

Báo cáo với đoàn công tác, đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, cho biết do trời tối, sóng cao gần 3 m nên việc tìm kiếm các nạn nhân đã tạm dừng lúc 20h cùng ngày.

"Tuy nhiên, công an, quân đội vẫn cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ tại cầu cảng Cửa Đại để đảm bảo an ninh trật tự và sẵn sàng ra khơi làm nhiệm vụ khi trời sáng", ông Nam nói.

Rất đau xót

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết khi xảy sự cố, không chỉ lực lượng cứu hộ cứu nạn của quân đội, công an vào cuộc tìm kiếm mà tất cả ngư dân đánh bắt trên biển, tàu du lịch đều tự nguyện tham gia cứu vớt, tìm kiếm nạn nhân.

 Ông Khuất Việt Hùng làm việc với tỉnh Quảng Nam khuya 26/2. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Ông Khuất Việt Hùng làm việc với tỉnh Quảng Nam khuya 26/2. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Tuy nhiên, đến nay 4 nạn nhân vẫn mất tích. Điều đáng buồn là trong số này có 3 cháu nhỏ. Rạng sáng 27/2, Quảng Nam tiếp tục huy động lực lượng, mở rộng khu vực tìm kiếm tại vùng biển huyện Duy Xuyên và Thăng Bình.

Lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào đặc điểm thủy triều và vận dụng kinh nghiệm của ngư dân để xác định luồng lạch, vùng xoáy để rà tìm.

"Ngoài ra, cơ quan chức năng huy động thêm tàu cá ngư dân, sử dụng tàu câu kiều (loại câu cá đuối - PV) để rà tìm nạn nhân", Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu thông tin.

Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, cho biết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động 35 cán bộ chiến sĩ của Đồn biên phòng Cửa Đại, Đồn biên phòng Cù Lao Chàm cùng 6 cano và nhiều tàu cá của ngư dân, tàu du lịch của doanh nghiệp tham gia tìm kiếm.

"Ngoài lực lượng trên, đơn vị sẽ tiếp tục chi viện thêm cán bộ, chiến sĩ và phương tiện để phối hợp tìm kiếm", đại tá Nam nói thêm.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết vụ chìm cano ở Cửa Đại là rất đau xót. Ông đề nghị tỉnh Quảng Nam tập trung huy động tối đa lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích, cố gắng xác minh chính xác thông tin đầy đủ nạn nhân, thân nhân để hỗ trợ đưa họ về quê nhà.

 Cảnh sát giao thông dùng cano di chuyển ra biển tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Cảnh sát giao thông dùng cano di chuyển ra biển tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Đoàn Nguyên.

"Tỉnh tập trung huy động, chỉ đạo lực lượng tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn lại mất tích theo đúng phương án đã đề ra. Các lực lượng trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải, cảnh sát biển hỗ trợ tìm kiếm bên ngoài", ông Hùng nhấn mạnh.

Bộ Công an đã cử tổ công tác vào điều tra vụ việc

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT, nói ngay khi nhận được tin vụ tai nạn, lực lượng của đơn vị tại khu vực miền Trung đã đến hiện trường phối hợp với công an địa phương để tìm kiếm nạn nhân.

Tối cùng ngày, Bộ Công an đã cử tổ công tác vào Hội An để phối hợp với cơ quan chức năng địa phương để xác minh, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

 Những người sống sót vẫn chưa hoàn hồn sau vụ lật cano. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Những người sống sót vẫn chưa hoàn hồn sau vụ lật cano. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Cục trưởng Trung cho biết quan điểm của lãnh đạo Bộ Công an là sẽ xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có sai phạm trong vụ tai nạn thương tâm này. Cùng với đó, Cục CSGT sẽ yêu cầu địa phương rà soát lại các phương tiện giao thông đường thủy, lái tàu... để đảm bảo an toàn, tránh vụ việc tương tự.

Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết trước mắt tỉnh tập trung huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn.

Cùng với đó, Quảng Nam chỉ đạo công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân...

Tỉnh sẽ siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp du lịch khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra sự việc tương tự.

Danh sách nạn nhân được cứu sống:

1. Trần Thị Thanh Vân - SN 1996;

2. Nguyễn Thị Huế - SN 1990;

3. Bùi Đăng Minh - SN 1996;

4. Trần Minh Đức - SN 1993;

5. Nguyễn Thị Thúy An - SN 1989;

6. Nguyễn Xuân Hòa - SN 1982;

7. Phạm Ngọc Hùng - SN 1972;

8. Nguyễn Tấn Hiệp - SN 1972;

9. Nguyễn Xuân Huy - SN 2006;

10. Nguyễn Huy Vũ - SN 2011;

11. Trịnh Hải Đăng - SN 2007;

12. Ngô Đức Dương - SN 1982;

13. Nguyễn Minh Trình - SN 1988;

14. Trịnh Văn Đức - SN 1983;

15. Lê Hữu Nghị - SN 1983;

16. Nguyễn Thanh Hải - SN 1982;

17. Phạm Lê Thành - SN 1995;

18. Ngô Thị Thịnh - SN 1976;

19. Nguyễn Thị Khúc

20. Lê Sen - SN 1970, trú Hội An, chủ tàu;

21. Nguyễn Văn Nhân - SN 1995, trú Đà Nẵng, phụ tàu;

22. Trần Quý - SN 1973, trú Hội An, phụ tàu.

Bốn nạn nhân mất tích:

1. Nguyễn Minh Quang - SN 2019;

2. Ngô Minh Hiếu - SN 2010;

3. Nguyễn Mai Anh - SN 2019;

4. Nguyễn Thị Giản Đơn - SN 1998.

13 nạn nhân tử vong:

Vương Thị Khánh Dương

Phạm Thị Huệ

Đỗ Thị Bích Hảo

Đặng Mai Phương

Dương Văn Minh

Nguyễn Văn Hưng

Trịnh Thị Minh Nguyệt

Ngô Thị Oanh

Ngô Huy Hoàng

Ngô Thị Nga

Nguyễn Thị Kim Lan

Nguyễn Thị Thu Lan

Nguyễn Thị Thu Hương

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phuong-an-tim-4-nan-nhan-mat-tich-trong-vu-lat-cano-o-bien-cua-dai-post1299040.html