Phúc thẩm vụ băng cướp dùng súng K54: Hai bị cáo bị tăng án

(PL)- Chiều 27-7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã xét xử băng cướp chuyên dùng súng K54 ở TP.HCM do Huỳnh Văn Hòa cầm đầu.

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, băng cướp này đã thực hiện tổng cộng 11 vụ cướp, trong đó Hòa trực tiếp thực hiện hai vụ. Tháng 9-2005, Hòa bắn chết nạn nhân khi cướp xe máy trước cổng Bệnh viện 7A (quận 5). Tháng 1-2006, Hòa giết một người thu tiền bán cá tại chợ Chánh Hưng (quận 8) để cướp gần 130 triệu đồng. Cuối tháng 4, TAND TP đã đưa bảy bị cáo ra xử sơ thẩm về các tội giết người, cướp tài sản và tuyên đến bốn án tử hình. Sau đó, bốn bị cáo lãnh án tử, trong đó có Nguyễn Văn Tuấn kháng cáo xin giảm án, VKS kháng nghị tăng hình phạt tù đối với Huỳnh Văn Sang, Nguyễn Thanh Tùng. Tòa phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của Tuấn, giảm án từ tử hình xuống còn tù chung thân. Theo tòa, vai trò phạm tội của Tuấn hạn chế, trong quá trình điều tra đã ra đầu thú, ăn năn hối cải. Mặt khác, Tuấn đã bồi thường 40 triệu đồng cho gia đình nạn nhân nên cần có mức án thể hiện tính khoan hồng... Cạnh đó, tòa nhận định bản án sơ thẩm đã xử dưới khung hai bị cáo Sang, Tùng về tội cướp tài sản là không đúng nên chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng hình phạt đối với Sang từ năm năm tù lên tám năm tù, Tùng từ gần 15 tháng tù lên bốn năm tù.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/toa-an/view.aspx?news_id=263432