Phục dựng Lễ hội Xến Lảu Nó

Ngày 20/3, tại xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, Bảo tàng tỉnh Sơn La đã tổ chức phục dựng Lễ hội Xến Lảu Nó.

Lễ hội Xến Lảu Nó gồm có hai phần: Phần lễ và phần hội đan xen nhau, với mục đích cảm ơn trời đất, thần linh, tổ tiên đã che trở cho mọi người được khỏe mạnh, mùa màng tươi tốt. Phần lễ, bà con chuẩn bị thịt lợn, thịt gà, trứng, rượu cần, trầu cau… với nhiều phần cúng được thực hiện trong lễ hội như: “Tham phí hươn” (lễ cúng tổ tiên); Lễ cúng “Đông Tu Xửa” (mời các thần linh về chứng kiến, phù hộ cho dân bản); Lễ “Xống Một” (tiễn đưa các thần linh về). Quan trọng nhất là lễ cúng các con nuôi (tam khuốn lụk liếng), là những người được thầy cúng chữa khỏi bệnh. Sau mỗi phần cúng, mọi người cùng nhau nhảy múa xung quanh cây “Xăng Bọc”, với mong muốn mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, mọi người được mạnh khỏe, hạnh phúc, ấm no…

Nghi lễ cúng tại Lễ hội Xến Lảu Nó

Lễ hội Xến Lảu Nó là hình thức sinh hoạt văn hóa đặc sắc, mang tính nhân văn của đồng bào dân tộc Thái Tây Bắc, giúp nâng cao đời sống tinh thần, làm tăng niềm tin và nghị lực sống cho mọi người trước những bệnh tật, thử thách, khó khăn của cuộc sống. Đồng thời, biết hướng thiện, tránh cái xấu, biết đối nhân xử thế và nêu cao tình đoàn kết dân tộc.

Mọi người tham gia Lễ hội hát, múa xung quanh cây Xăng Bọc

Hoàng Dương (Trung tâm TT-VH Yên Châu)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/yen-chau/phuc-dung-le-hoi-xen-lau-no-UKKCExJSg.html