Phú Yên: Tuyên án đối tượng không được hát karaoke bèn quậy phá đuổi đánh khách trọng thương

Phạm Ngọc Đức xin hát karaoke nhưng không nghe ai nói gì nên lớn tiếng chửi mắng, đòi đánh làm khách bỏ đi. Bực tức vì khách bỏ đi, Nguyễn Phước Súy đã dùng tay, đoạn kim loại đánh nhiều cái trúng vào người của Đức. Đức không chết là nằm ngoài ý thức của Súy nhưng bị thương tích tỷ lệ 10%.

Bị cáo Nguyễn Phước Súy tại phiên tòa xét xử.

Ngày 12/12, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến đối với bị cáo Nguyễn Phước Súy (SN 1976, ngụ khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, Súy và Phạm Ngọc Đức (SN 1981, ngụ phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có mối quan hệ quen biết bạn bè với nhau, sau khi ăn nhậu Đức thường đến nhà Súy hát karaoke (nhà Súy mở quán) và xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, anh Đức đã dùng gạch ném vào nhà Súy.

Khoảng 19h ngày 30/12/2022, sau khi ăn nhậu, Đức tiếp tục đến nhà Súy để hát karaoke, thấy có khách đang hát, Đức xin hát 1 bài nhưng không nghe ai nói gì nên lớn tiếng chửi mắng, đòi đánh làm khách bỏ đi.

Thấy vậy Súy chạy đến thì bị Đức chửi mắng, đòi đánh và dùng tay nắm cổ áo Súy để đánh, Súy dùng tay đánh 1 cái trúng mặt Đức. Bị đánh, Đức tiếp tục chửi mắng rồi Đức bỏ chạy, thấy vậy Súy tiếp tục đuổi theo dùng đoạn kim loại trên đánh liên tiếp vào người Đức, dù được người thân can ngăn. Đức được cấp cứu và điều trị kịp thời nên không chết là nằm ngoài ý thức của Súy nhưng bị thương tích tỷ lệ 10%. Súy bị khởi tố và bị bắt tạm giam từ ngày 26/5/2023.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bồi thường cho bị hại 75 triệu đồng, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Căn cứ các tình tiền tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Súy 3 năm 6 tháng tù.

Thế Minh - Thiên Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/phu-yen-tuyen-an-doi-tuong-khong-duoc-hat-karaoke-ben-quay-pha-duoi-danh-khach-trong-thuong-post498513.html