Phù Yên tiếp nhận và quản lý chặt chẽ công dân trở về từ vùng có dịch

Phù Yên là một trong những địa phương của tỉnh có số lao động đông đi làm tại các tỉnh, thành phía Nam, với gần 20.000 lao động. Đến ngày 15/10, số lao động trở về địa phương đã có khoảng 6.000 người, trong đó, 3.000 người từ các tỉnh phía Nam đã về địa phương.

Huyện Phù Yên đã chủ động xây dựng các phương án sẵn sàng đón lao động trở về với các biện pháp phòng, chống dịch. Theo đó, việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngay tại các chốt kiểm dịch Đu Lau, xã Tân Lang và Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi sớm phát hiện các trường hợp dương tính, chủ động bóc tách và đưa vào khu điều trị tránh việc để bệnh nhân trở nặng mới đưa vào khu điều trị.

Công dân thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm dịch Đu Lau, xã Tân Lang (Phù Yên).

Công dân thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm dịch Đu Lau, xã Tân Lang (Phù Yên).

Từ cuối tháng 9, sau khi tiếp nhận thông tin nhiều lao động tại các tỉnh, thành “vùng đỏ” có nguyện vọng được trở về địa phương, cùng với nhiều nhóm lao động đã tự về bằng cách đi xe máy. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Phù Yên đã chỉ đạo di dời chốt kiểm soát dịch bệnh tại bản Đu Lau sang khu đất rộng hơn. Tăng cường lực lượng đảm bảo đủ điều kiện để bố trí khu tiếp đón công dân, khu vực chờ kết quả test nhanh kháng nguyên và 2 khu vực khai báo y tế dành cho từng nhóm công dân. Các địa phương thực hiện việc xây dựng các lán, trại cách ly tập trung cho người lao động trở về từ vùng có dịch. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của huyện lựa chọn, trưng dụng các cơ sở nhà nghỉ, khách sạn, nhà văn hóa hay khu nhà trọ... đáp ứng đủ các điều kiện làm khu cách ly tập trung. Các khu vực cách ly lán trại hay khu được trưng dụng đảm bảo giãn cách mỗi người một phòng ở, hạn chế xảy ra nguy cơ lây nhiễm chéo.

Ông Lê Tiến Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Phù Yên, cho biết: Ngay khi tiếp nhận công dân ở điểm đầu tại Đu Lau và Nghĩa Hưng, chúng tôi đã tổ chức phân loại người lao động trở về theo các nhóm: Đã tiêm từ 1 mũi vắc-xin trở lên; chưa được tiêm vắc-xin và nhóm bệnh nhân F0 đã được điều trị khỏi. Từ đó, đưa công dân vào các khu cách ly tập trung của huyện hoặc của các xã. Giao các xã thực hiện việc bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm cách ly, tránh để xảy ra các trường hợp công dân bỏ trốn khỏi khu cách ly hoặc không thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Kim Bon là xã có số lao động đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam nhiều nhất của huyện Phù Yên với gần 691 lao động, đa số là đồng bào dân tộc Mông. Thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, lao động xã nào về thực hiện tại xã đó nhằm giảm bớt sự quá tải cho các khu cách ly tập trung của huyện. Ngay từ cuối tháng 8, cùng với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an và quân đội được tăng cường, xã Kim Bon đã vận động người dân một số bản góp công cùng làm khu lán, trại cách ly. Theo đó, khu cách ly tập trung tại các bản Trung Thành, Kim Bon, Suối Pa và Suối On sức chứa trên 580 công dân, đảm bảo mỗi người một lán hạn chế nguy cơ xảy ra lây nhiễm chéo. Số lao động đã và đang trên đường trở về địa phương hiện là 400 người.

Ông Giàng A Súa, Trưởng bản Kim Bon, xã Kim Bon, thông tin: Hiện nay, khu lán trại của bản đã tiếp nhận trên 100 người trở về từ vùng có dịch. Ban Quản lý bản đã thành lập chốt ở trong khu cách ly, triển khai trực 24/24 để đảm bảo an toàn không có trường hợp nào trốn khỏi khu cách ly gây lây lan dịch bệnh cho cộng đồng.

Khu cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục Lao động (cũ) tại xã Mường Thải có 3 dãy nhà với sức chứa tối đa đạt 300 người. Hiện tại, khu cách ly đã và tiếp nhận gần 100 công dân thực hiện cách ly tập trung, việc quản lý được Ban Chỉ đạo huyện giao cho Ban CHQS phối hợp cùng Công an huyện phụ trách.

Thiếu tá Đinh Bình Nhưỡng, Tổ trưởng Tổ bảo đảm an ninh Khu cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục Lao động cũ của huyện Phù Yên, cho hay: Chúng tôi đã bố trí 13 camera an ninh giám sát 24/24, không để xảy ra tình trạng công dân trốn cách ly, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Dịch bệnh Covid-19 còn kéo dài và còn đó những khó khăn trong công tác phòng dịch tại địa phương. Từ kinh nghiệm chống dịch trong thời gian vừa qua, huyện Phù Yên đã chủ động xây dựng các phương án dự phòng cho những tình huống có thể xảy ra, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Khải Hoàn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/phu-yen-tiep-nhan-va-quan-ly-chat-che-cong-dan-tro-ve-tu-vung-co-dich-44383