Phú Yên: Nhầm lẫn 'mất tích' trong lũ vì… chiếc áo phao

Đến sáng 7.11, Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên chính thức có báo cáo khẳng định: Không có thật trường hợp một nạn nhân được báo cáo mất tích vào tối 3.11 tại cửa biển Đà Diễn (TP.Tuy Hòa).

Theo báo cáo trên, giữa lúc mưa lũ tối 3.11, ông Trần Văn Ly (47 tuổi, ở phường 6, Tuy Hòa) ngồi ở hiên nhà nhìn ra cửa Đà Diễn thấy có ánh đèn pin gắn trên một vật nổi, tựa như một chiếc xuồng đang trôi ra biển. Phán đoán có người bị nạn đang cần giúp đỡ, vợ chồng ông Ly báo cáo chính quyền đến hiện trường tìm hiểu nhưng không có thông tin gì.

Sau một ngày tạnh mưa, nhiều vùng ở huyện Phú Hòa (Phú Yên) vẫn bị ngập lụt nặng.

Qua xác minh, trước đó, ông Nguyễn Minh Long (42 tuổi, cũng ở phường 6) đã thả khoảng 20 chiếc áo phao gắn đèn pin xuống cửa Đà Diễn nhằm để 4 ngư dân bị chìm tàu cá PY-9015 có thể trông thấy để bám bơi vào bờ. Vợ chồng ông Ly đã nhầm lẫn, nên chính quyền đưa vào báo cáo có người mất tích.

Như vậy đến 7.11, theo thống kê của UBND tỉnh Phú Yên, địa phương đã có 7 người chết (không có người đang mất tích) do lũ lụt.

Theo tổng hợp nhanh của chính quyền Phú Yên, những ngày lũ lụt đầu tháng 11 đã làm 9.670 nhà bị ngập, 10 nhà sập hoàn toàn, 42 nhà bị hư hỏng; 1.676ha lúa ngập úng, 2.113ha mía ngã đổ, 811 tấn lúa bị hỏng mốc, 4.000ha hoa màu bị dập nát; gần 15.000 gia súc, gia cầm bị trôi chết; 6 tàu cá bị chìm hỏng, hơn 2.000 lồng tôm hùm chết… Tổng thiệt hại trên 311 tỷ đồng.

Trước mắt, chính quyền Phú Yên vừa trình Chính phủ hỗ trợ khẩn cho tỉnh 1.100 tấn gạo cứu đói cho 11.200 hộ (trên 33.600 nhân khẩu).

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/phu-yen-nham-lan-mat-tich-trong-lu-vi-chiec-ao-phao-721156.html