Phù Yên đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc

Huyện Phù Yên hiện có trên 48 nghìn con trâu, bò; hơn 36 nghìn con lợn trên 2 tháng tuổi, gần 18 nghìn con ngựa, dê... Với vị trí tiếp giáp với các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái bằng đường bộ và tỉnh Hòa Bình bằng đường thủy, việc trao đổi, buôn bán hàng hóa từ huyện Phù Yên đi các tỉnh có nhiều thuận lợi, song cũng tiềm ẩn lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Để đảm bảo phát triển chăn nuôi, huyện đang quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc.

Trong hai năm (2020 - 2021), trên địa bàn huyện đã bùng phát dịch tả lợn châu Phi và viêm da nổi cục trên trâu, bò tại 24/27 xã, thị trấn công bố có dịch với trên 100 ổ dịch lớn, nhỏ gây thiệt hại lớn cho các hộ chăn nuôi. Thời điểm dịch bệnh bùng phát do chưa có vắc-xin phòng bệnh nên số lượng vật nuôi mắc bệnh phải tiến hành tiêu hủy khoảng 100 tấn. UBND huyện Phù Yên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng các xã, thị trấn nhanh chóng cách ly vật nuôi có dấu hiệu nhiễm bệnh, tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại những khu vực phát hiện có dịch bệnh. Đồng thời, chỉ đạo thành lập các chốt kiểm dịch động vật và theo dõi, quản lý chặt chẽ quy trình giết mổ... Bằng những biện pháp ngăn chặn quyết liệt kết hợp với tiêm vắc-xin, tình hình dịch bệnh trên vật nuôi từ đầu năm 2022 đến nay đã giảm đáng kể, toàn huyện không xuất hiện ổ dịch lợn, khối lượng vật nuôi buộc phải tiêu hủy chỉ còn khoảng 4,5 tấn, giảm trên 95% so với cùng kỳ năm 2021. Cùng với đó, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã hướng dân người dân phun tiêu độc, khử trùng trên 44,5 nghìn m² chuồng trại chăn nuôi; tiêm trên 15 nghìn mũi vắc-xin phòng viêm da nổi cục trên trâu, bò và tả lợn châu Phi...

Mô hình chăn nuôi gia súc nhốt chuồng của người dân bản Nà Pục, xã Tường Tiến, huyện Phù Yên.

Ông Nguyễn Văn Huân, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phù Yên, cho biết: Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Những điểm có dịch bệnh nhỏ, lẻ đã nhanh chóng được kiểm soát, dập dịch. Thời điểm giao mùa thường là lúc dịch bệnh phát sinh mạnh, nên chúng tôi đang vận động nhân dân chủ động tiêm phòng vắc xin sớm cho vật nuôi để hạn chế thiệt hại.

Gia đình anh Lò Văn Hoàng, bản Nà Pục, xã Tường Tiến có đàn bò trên 20 con, nên gia đình anh luôn chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Anh Hoàng, chia sẻ: Hiện nay, đàn gia súc đã được nuôi nhốt, vừa thuận lợi cho việc chăm sóc và theo dõi sự tăng trưởng, cũng như phát hiện sớm dấu hiệu dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Tiêm đủ vắc xin cho vật nuôi lúc giao mùa hoặc khi có khuyến cáo về tình hình các loại dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhờ vậy, đàn bò phát triển tốt không bị thiệt hại do dịch bệnh.

Người dân xã Huy Tân, huyện Phù Yên chăn nuôi gia súc theo hình thức bán chăn thả.

Trước khi bước vào mùa đông sắp tới, các địa phương đã hướng dẫn nhân dân dự trữ thức ăn chăn nuôi. Trong đó, sử dụng phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp như rơm, rạ sau vụ gặt, hoặc thân cây ngô kết hợp với phương pháp ủ chua để bảo quản thức ăn cho gia súc. Đồng thời, mở rộng thêm 20 ha trồng cỏ voi VA06, nâng tổng diện tích trồng cỏ toàn huyện lên trên 160 ha, bảo đảm cung cấp nguồn thức ăn cho đàn gia súc.

Tại xã Tân Lang hiện có hơn 6.300 con gia súc các loại. Để bảo vệ đàn gia súc, các hộ chăn nuôi trong xã đã tận dụng diện tích đất bạc màu, đất trống để trồng 40 ha cỏ voi VA06 làm thức ăn cho đàn gia súc. Hằng năm, nhân dân đã trồng 1.200 ha ngô, sắn vừa phục vụ chăn nuôi và bán sản phẩm trên thị trường. Ngoài ra, bà con còn tận dụng rơm, rạ, ủ chua làm thức ăn... bảo đảm đủ lượng thức ăn cho đàn gia súc trong mùa đông.

Người dân bản Tường Han, xã Mường Do, huyện Phù Yên trồng cỏ phục vụ chăn nuôi.

Ông Đinh Văn Hiến, Chủ tịch UBND xã Tân Lang, cho biết: UBND xã đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông xã phối hợp với ban quản lý các bản hướng dẫn các hộ dân xây dựng chuồng trại chăn nuôi bảo đảm ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè, xa khu nhà ở, gắn với thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Hướng dẫn bà con cách phòng chống đói, rét cho đàn gia súc vào mùa đông; thực hiện tiêm vắc xin định kỳ để phòng dịch bệnh... Nhờ đó, đàn gia súc phát triển tốt, không xảy ra dịch bệnh.

Hiện nay, huyện Phù Yên tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư, phối hợp với các xã rà soát, đăng ký số lượng đàn vật nuôi thuộc diện phải tiêm phòng. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các ổ dịch ngay khi còn ở diện hẹp. Chủ động trước những diễn biến bất thường của thời tiết, đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc, bảo vệ tốt đàn vật nuôi, giúp người dân nâng cao thu nhập từ chăn nuôi gia súc.

Khải Hoàn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/phu-yen-day-manh-phong-chong-dich-benh-cho-dan-gia-suc-53262