Phú Yên đạt 1 giải tư cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024

Bộ GD&ĐT vừa phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang, Trung ương Đoàn và Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam tổ chức bế mạc và trao giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024.

Ban tổ chức trao 106 giải, trong đó có 10 giải nhất, 17 giải nhì, 23 giải ba, 27 giải tư và 29 giải triển vọng. Tham gia cuộc thi có 74 đơn vị gồm 62/63 sở GD&ĐT các tỉnh, thành và 12 đơn vị thuộc các trường đại học, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam với 149 dự án dự thi, thuộc 21 lĩnh vực.

Một số lĩnh vực có nhiều sản phẩm, dự án dự thi như: Khoa học động vật, khoa học xã hội và hành vi, hóa sinh, y sinh và khoa học sức khỏe, kỹ thuật y sinh, sinh học tế bào và phân tử, sinh học trên máy tính, khoa học trái đất và môi trường, hệ thống nhúng, năng lượng hóa học, vật lý, kỹ thuật cơ khí, robot và máy tính…

Phú Yên có 4 thí sinh tham gia, với 2 dự án. Dự án thiết bị hỗ trợ giao tiếp dành cho người khiếm thị, khiếm thính của Nguyễn Lương Gia Triết lớp 11A7 và Lâm Gia Bảo, lớp 11A9 Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Tuy Hòa) đạt giải tư.

Các dự án đạt giải nhất, nhì, ba được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT; các dự án đạt giải nhất, nhì được Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo; các dự án đạt giải tư được tặng giấy khen của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam.

NGUYỄN CHƯƠNG

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/79/314702/phu-yen-dat-1-giai-tu-cuoc-thi-khoa-hoc-ky-thuat-cap-quoc-gia-hoc-sinh-trung-hoc-nam-hoc-2023-2024.html