Phú Thọ: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 5 trong vụ sập cầu Thia

Thi thể người đàn ông sau khi sập cầu Thia bị lũ cuốn về xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã được người dân tìm thấy ngày hôm qua (15/10), cách nơi gặp nạn 160km.

Liên quan đến vụ sập cầu Thia nối giữa phường Cầu Thia (thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) và xã Phù Nham (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) , sáng 16/10, ông Hà Hồng Thanh, Chủ tịch UBND xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cho biết : vào 9h sáng ngày 15/10, nhân dân xã Đỗ Sơn phát hiện có một thi thể người đàn ông ở trên sông Hồng chảy qua địa bàn xã.

“Thấy vậy, người dân đã báo lực lượng chức năng. Qua công tác khám nghiệm, xác định người đàn ông này bị trôi từ cầu Thia (thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) về địa bàn xã Đỗ Sơn. Tính theo đường sông thì khoảng cách từ cầu Thia về đây khoảng 160km”, ông Thanh thông tin.

Thi thể của nạn nhân thứ 5 vụ sập cầu Thia tìm thấy cách hiện trường 160km

Theo ông Thanh, sau khi khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình nạn nhân vào 20h tối cùng ngày. Vào khoảng 5h sáng nay (16/10) gia đình nạn nhân đã đưa thi thể đi hỏa táng.

Như vậy, đến thời điểm này, đã có 5 nạn nhân được tìm thấy thi thể. Những ngày trước đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 nạn nhân, gồm : bé Lò Thị Nghệ (SN 2008) và Mè Văn Hưởng (SN 1980) cùng trú tại hôn Hát 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, chị Hà Thị Yến (SN 1990), trú xã Phù Nham, huyện Văn Chấn và PV Đinh Hữu Dư, phóng viên thường trú của TTXVN tại Yên Bái.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ cuồn cuộn đổ về thị xã Nghĩa Lộ. Chính quyền tỉnh Yên Bái đã phải huy động lực lượng để di dời khẩn cấp nhân dân khỏi vùng nguy hiểm.

Phạm Tâm (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/phu-tho-tim-thay-thi-the-nan-nhan-thu-5-trong-vu-sap-cau-thia-p44230.html