Phú Thọ: Núi đồi tan hoang vì giàu tài nguyên

Tiếp tục câu chuyện liên quan tới việc núp bóng giấy phép xin hạ cốt nền, tạo mặt bằng đất nông nghiệp tại các huyện Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Đây là các địa phương được đánh giá giàu tài nguyên khoáng sản, do vậy, không chỉ có tình trạng núp bóng giấy phép xin hạ cốt nền bán chui tài nguyên, mà ở cả những vị trí được cấp phép cho hoạt động khai thác khoáng sản cũng đã bộc lộ những dấu hiệu bất thường. Ghi nhận tiếp theo của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Khu vực giáp ranh giữa xã Đào Xá và xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Cách vị trí của các điểm san hạ cốt nền không xa, đây là khu vực được UBND tỉnh Phú Thọ cấp phép cho Công ty ATA hoạt động khai thác cao lanh, tràng thạch từ năm 2013 tới nay đã gần hết hạn.

Hiện trạng đất đai thay đổi, đồi núi nham nhở, những hố sâu hàng chục mét chứa đầy nước đã xuất hiện. Vậy nhưng, việc khai thác có đúng phương án đã được phê duyệt hay không thì ngay cả cán bộ địa phương cũng không rõ.

Có lẽ cũng vì khai thác quá sâu, nên mạch nước ngầm đã xuất hiện, để tiếp tục phục vụ cho việc khai thác, doanh nghiệp phải sử dụng máy bơm công suất lớn đưa nước ra khỏi lòng hồ.

Tại khu vực xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy không quá khó để bắt gặp những vị trí bị khai thác nham nhở. Mặc dù được cấp phép đi nữa thì việc chấp hành quy định pháp luật trong khai thác thì chưa có cơ quan nào biết, còn đất đai thì dần thay đổi hiện trạng theo tháng ngày…

Còn tại những vị trí được cấp phép hạ độ cao, san gạt cốt nền với mục đích ban đầu để người dân có diện tích đất nông nghiệp trồng cây, xây nhà, nhưng trên thực tế tại nhiều vị trí, chỉ còn lại là những khoảnh đồi trơ trọi, bỏ không.

Đáng chú ý, tại những vị trí được cấp phép cho hoạt động hạ độ cao, san gạt cốt nền có nhiều loại đất giống với những loại khoáng sản có giá trị kinh tế cao như cao lanh, quặng xít, đất sét. Nhưng việc kiểm tra, phân loại, cơ quan quản lý cũng thừa nhận có loại khoáng sản khác tại các điểm hạ cốt nền.

Có thể thấy việc kiểm tra, giám sát về các loại khoáng sản có giá trị kinh tế cao, tới thời điểm này mới phụ thuộc vào sự trung thực khai báo của doanh nghiệp. Đó cũng có thể là lý do dẫn đến việc ngày càng có nhiều dự án hạ cốt nền trên vùng giàu tài nguyên khoáng sản huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hữu Nghĩa - Minh Công

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/phu-tho-nui-doi-tan-hoang-vi-giau-tai-nguyen-203013.htm