Phú Thọ: Con đường 15 tỷ vừa thi công xong đã sạt lở nghiêm trọng

Đoạn đường 3km từ tỉnh lộ 315 qua xã Văn Lương được đầu tư 15 tỷ đồng vừa thi công xong đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Thời gian gần đây, dư luận không khỏi bức xúc và ngạc nhiên khi mà đoạn đường dài 3km nối từ tỉnh lộ 315 đi qua xã Văn Lương (Tam Nông) nối liền với đường mòn Hồ Chí Minh mới hoàn thành được gần 2 tháng đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo quan sát của PV, vị trí bị sạt lở nằm ngay giáp kênh, dài khoảng 100m, ăn sâu vào lòng đường khoảng 1m với những rãnh sâu.

Lớp móng đường được rải bằng nhiều loại đá dăm có kích cỡ to nhỏ khác nhau, không đều.

Có những vị trí móng đường chỉ đắp đất, hoàn toàn không thấy rải đá theo thiết kế thông thường.

Vị trí bị sạt lở dùng cọc tre và dây cước để chắn nhưng hoàn toàn không có bất kỳ biển cảnh báo nguy hiểm.

Nhiều vị trí trên tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng.

Nhiều vị trí trên tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng.

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị M (khu 5 - xã Văn Lương) cho biết: "Đường mới hoàn thành từ cuối tháng 6 nhưng đến giữa tháng 8 đã bị sạt lở.

Ban đầu chỉ là vết nứt nhỏ sau đó càng ngày sau vài ba trận mưa lớn thì vết nứt càng lớn khiến người dân đi lại gặp khó khăn".

Còn theo một người dân trú tại khu 3, xã Văn Lương tỏ ra khó hiểu khi mà đoạn đường mới chỉ hoàn thành không lâu đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng.

Không những vậy, mặt đường được rải nhựa mà đến nay lớp nhựa cũng không còn.

Trước những bức xúc của người dân, PV đã có buổi làm việc với ông Cù Minh Loan - Chủ tịch xã Văn Lương, huyện Tam Nông.

Trao đổi với PV, ông Loan cho hay: "Đây là đoạn đường do UBND huyện Tam Nông làm chủ đầu tư nên phía UBND xã cũng không nắm được chi tiết công trình.

Tuy nhiên, việc phản ánh của người dân về tình trạng đường mới hoàn thành bị sạt lở là đúng.

Bản thân tôi cũng không nắm rõ nguyên nhân sạt lở tại đoạn đường này, nhưng theo quan sát thì có thể là do mưa bão liên tiếp".

Cùng sự việc trên, PV đã liên hệ với ông Vũ Quang Hùng - Phó Trưởng Ban quản lí dự án công trình xây dựng huyện Tam Nông.

Làm việc với PV, ông Hùng khẳng định: "Đoan đường 3km nối từ tỉnh lộ 315 xã Tam Cường đi qua xã Văn Lương bị sạt lở vào giữa tháng 8 là do mưa bão liên tiếp chứ không phải do chất lượng công trình như lời đồn thổi".

Cũng theo ông Hùng, hiện tại chúng tôi đã hoàn thành hồ sơ dự án giao cho phía Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý.

Sau khi có kết quả kiểm tra từ phía Công an tỉnh chúng tôi sẽ thông tin cho các cơ quan báo chí.

Bên cạnh đó, phía nhà đầu tư cũng cam kết với UBND huyện sẽ khắc phục sớm nhất có thể để đảm bảo an toàn cho người dân.

Được biết, tuyến đường bị sạt lở nằm song song với kênh Tam Cường có tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng.

Công trình bắt đầu được triển khai năm 2015 thì dừng một thời gian do hết vốn đầu tư, đến cuối năm 2016 công trình mới bắt đầu được thi công lại cho đến tháng 6/2017 thì hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đơn vị thi công tuyến đường này là của Công ty TNHH xây dựng Tự Lập có địa chỉ tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Phú Thọ.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường miền núi cấp V, tổng chiều rộng nền đường 6,5 mét(mặt đường rộng 5,5m, mỗi bên vệ đường rộng 0,5m).

Kết cấu mặt đường cấp cao A2 gồm 3 lớp, trong đó: lớp thứ nhất là đá dăm tiêu chuẩn dày 20cm, tiếp đến là lớp mặt đường đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm và cuối cùng là láng nhựa 3 lớp tiêu chuẩn 4,5kg/m2.

Mặc dù phía cơ quan chức năng khẳng định sẽ sớm khắc phục.

Tuy nhiên đến nay với nhiều lí do khách quan như mưa kéo dài không thể thi công thì liệu rằng sau mỗi trận mưa, lại có bao nhiêu mét đường mới hoàn thiện bị sạt lở và trách nhiệm sẽ thuộc về ai nếu không có phương án khắc phục triệt để.

Một số hình ảnh sạt lở tại đoạn đường qua xã Văn Lương (huyện Tam Nông).

Đường được rải nhựa nhưng đến nay lại trơ toàn đá.

Thu Hường

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//ban-doc/phu-tho-con-duong-15-ty-vua-thi-cong-xong-da-sat-lo-nghiem-trong-352911.html