Phụ nữ Việt Trì với công tác giảm nghèo bền vững

Để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững hiệu quả, hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Việt Trì đã xây dựng kế hoạch giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện.

Bí thư Thành ủy Việt Trì Nguyễn Mạnh Sơn và lãnh đạo Hội LHPN TP Việt Trì trao căn nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thanh, khu Minh Bột, phường Minh Nông.

Đến nay, Hội LHPN thành phố đã thu hút được hơn 32 nghìn hội viên tại 25 cơ sở hội. Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội Phụ nữ thành phố đã tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”... Hàng năm, Hội LHPN thành phố chỉ đạo hội Phụ nữ các xã, phường rà soát, nắm chắc số lượng hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Để tạo nguồn vốn cho chị em phụ nữ phát triển kinh tế, Hội đã chỉ đạo các cơ sở hội triển khai thực hiện Đề án 939 và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2023. Qua đó, đã giúp đỡ gần 400 cán bộ hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, kiến thức chăn nuôi, trồng trọt... Qua rà soát, hiện đã có 71 địa chỉ thực hiện mô hình phụ nữ khởi nghiệp và 45 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế với 225 thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề.

Lãnh đạo TP Việt Trì trao căn nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình bà Nguyễn Thị Thấu, khu 4, xã Kim Đức thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Năm 2023, Hội đã chỉ đạo các cơ sở rà soát, lựa chọn đơn vị thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và theo nhiệm vụ thuộc dự án 2; tham gia gian hàng trưng bày và giới thiệu quảng bá sản phẩm tại Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Duy trì hoạt động của, CLB “Phụ nữ và trẻ em khuyết tật thành phố Việt Trì”, CLB “Nữ chủ nhà trọ” tại xã Thụy Vân, hỗ trợ 8 mô hình sinh kế. Đến nay, dư nợ vốn vay từ các nguồn vốn do Hội trực tiếp quản lý đạt gần 108 tỉ đồng; trong đó, vốn vay ủy thác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 53 tỉ đồng cho 1.471 hội viên vay...

Bên cạnh đó, cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” do Trung ương Hội phát động đã được các cấp Hội phụ nữ tích cực hưởng ứng. Trong năm, Hội đã giúp đỡ, hỗ trợ xây mới, sửa chữa được tám ngôi nhà. Qua đó, giúp được nhiều phụ nữ nghèo giải quyết được vấn đề khó khăn về nhà ở, ổn định đời sống. Điển hình như gia đình bà Nguyễn Thị Thanh, khu Minh Bột, phường Minh Nông thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi chồng mất sớm, một mình nuôi con và cháu nhỏ ăn học. Bản thân bà Thanh là lao động chính lại hay ốm đau bệnh tật, thu nhập không ổn định nên khi được Hội LHPN thành phố phối hợp với các đơn vị, nhân dân xây căn nhà “Mái ấm tình thương”, bà rất xúc động: Từ đây gia đình tôi không còn phải lo lắng mỗi khi đến mùa mưa bão. Đồng thời cảm ơn đến các cấp, các ngành, cán bộ hội viên phụ nữ, họ hàng, bà con lối xóm đã giúp đỡ để gia đình tôi có ngôi nhà khang trang, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất; và hứa sẽ luôn chấp hành tốt chính sách của Đảng nhà nước, quy định của địa phương, khắc phục khó khăn, cố gắng vươn lên thoát nghèo.

Năm 2023, Hội LHPN TP Việt Trì đã trao 8 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” cho các gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong Tết Nguyên đán 2023, các cấp Hội đã tổ chức thăm hỏi và trao 617 suất quà Tết với tổng trị giá 242 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Phối hợp tổ chức tặng quà cho 12 hội viên phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo và gặp khó khăn đột xuất với tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Khánh – Chủ tịch Hội LHPN TP Việt Trì chia sẻ: Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cho hội viên, phụ nữ và Nhân dân về các văn bản của tỉnh, của địa phương về công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới; tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Năm 2023, 100% Hội LHPN phường, xã trên địa bàn hoàn thành nhiệm vụ giúp một hộ thoát nghèo hoặc cận nghèo.

Nhờ những giải pháp thiết thực đã và đang được thực hiện, việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững của các cấp hội phụ nữ trong thành phố sẽ giúp cho nhiều hội viên, phụ nữ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Bảo Khánh

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/xa-hoi/phu-nu-viet-tri-voi-cong-tac-giam-ngheo-ben-vung/202409.htm