Phụ nữ Tày thôn Khe Pịa giữ điệu múa truyền thống

Trong các sự kiện quan trọng của xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên, đại biểu và Nhân dân đều ấn tượng tiết mục múa với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước. Các diễn viên không chuyên là hội viên phụ nữ trong thôn Khe Pịa với trang phục truyền thống người Tày, kết hợp với chiếc quạt vải, điệu múa càng trở nên uyển chuyển, duyên dáng. Hầu hết các sự kiện của xã, thôn, đội văn nghệ của phụ nữ Tày thôn Khe Pịa đều được giao các tiết mục chủ đạo mang đậm bản sắc dân tộc.

Thành lập năm 2008, đội văn nghệ phụ nữ Tày thôn Khe Pịa (xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên) hiện có 8 thành viên, thành viên trẻ nhất 27 tuổi, cao tuổi nhất là 50 tuổi. Ban ngày, phụ nữ bận với công việc đồng áng, chăm sóc gia đình, buổi tối khi đã xong việc nhà họ mới tập trung về nhà văn hóa thôn cùng vui múa, hát ca. Họ sưu tập các bài hát, điệu múa truyền thống của dân tộc Tày với chủ đề ca ngợi Đảng, đất nước, quê hương; ca ngợi tình yêu đôi lứa; ngợi ca, giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình để luyện tập, biểu diễn.

Trong những năm qua, đội văn nghệ phụ nữ dân tộc Tày thôn Khe Pịa đã góp phần gìn giữ, quảng bá giá trị văn hóa đặc sắc dân tộc Tày, tuyên truyền, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước.

Chị Hoàng Thị Hường, Phó Bí thư Chi bộ thôn, đội trưởng đội văn nghệ thôn Khe Pịa cho biết: Đội văn nghệ hoạt động hoàn toàn không có kinh phí, tất cả là do tình yêu ca hát, yêu văn hóa truyền thống của các thành viên. Khi biểu diễn ở các sự kiện chúng tôi được hỗ trợ một phần kinh phí, các thành viên thống nhất góp chung lại cho các hoạt động sau.

Ngoài luyện tập, biểu diễn, đội văn nghệ phụ nữ Tày thôn Khe Pịa còn dành thời gian thu hút, trao truyền lời ca, điệu múa cho thế hệ trẻ với mong muốn lan tỏa tình yêu bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ địa phương.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/phu-nu-tay-thon-khe-pia-giu-dieu-mua-truyen-thong-post382003.html