Phụ nữ Long An và Svay Rieng ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027

Sáng 19/12, tại Hội trường Trạm Kiểm soát Cửa khẩu quốc tế Prey Vor -Bình Hiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh Long An và Hội PN Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Svay Rieng tổ chức đánh giá thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017-2022 giữa 2 đơn vị và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm

Về phía tỉnh Long An có Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Việt Cường; Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai; đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Ngoại vụ. Về phía tỉnh Svay Rieng có Chủ tịch Hội PN Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Svay Rieng - Pov Sopheap.

Đại biểu dự hội nghị

Giai đoạn 2017-2022, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, sự tích cực phối hợp của các sở, ngành nên công tác đối ngoại của Hội LHPNVN tỉnh có nhiều thuận lợi. Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với các huyện, xã biên giới của Campuchia. Trong đó, nổi bật là công tác tuyên truyền, giao lưu, hỗ trợ PN nghèo tỉnh Svay Rieng thông qua khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho PN nghèo; hỗ trợ nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế trong đợt dịch Covid-19,…

Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh Long An - Đặng Thị Ngọc Mai (bên trái) và Chủ tịch Hội PN Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Svay Rieng - Pov Sopheap ký kết thỏa thuận

Ngoài ra, Hội LHPNVN 6 huyện, thị xã có biên giới giáp tỉnh Svay Rieng - Campuchia tiếp tục thực hiện các nội dung chương trình đã ký kết với nhiều nội dung về trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội, đặc biệt tổ chức các cuộc tuyên truyền về phân giới cắm mốc,…

Đoàn Long An chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Svay Rieng

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội PN Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Svay Rieng - Pov Sopheap gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo 2 tỉnh đã tạo điều kiện để hoạt động hỗ trợ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nhất là công tác PN được diễn ra thuận lợi. Bà hy vọng, trong giai đoạn tới, hoạt động này tiếp tục duy trì để giữ vững tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh nói chung, giữa 2 cấp Hội nói riêng.

Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai tặng quà cho Chủ tịch Hội PN Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Svay Rieng - Pov Sopheap

Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai cho rằng, việc ký kết thỏa thuận hợp tác thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo Hội LHPN 2 tỉnh trong việc cùng nhau xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Trong đó, tập trung công tác chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của PN và trẻ em; vận động, hỗ trợ PN phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” của PNVN và phong trào thiện nguyện của PN Campuchia trong phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là phối hợp tuyên truyền phòng, chống mua bán người qua biên giới,…

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Việt Cường và Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai tặng quà cho Hội PN Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Svay Rieng

Với ý nghĩa đó, 2 Tỉnh hội sẽ mở rộng sự hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, vì quyền và lợi ích của PN, trẻ em 2 tỉnh. Đồng thời, quyết tâm xây dựng, giữ vững đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai.

Dịp này, 2 bên cũng ký kết bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027 giữa Hội PN 2 tỉnh và giữa Hội PN cấp huyện của tỉnh Svay Rieng với Hội LHPN cấp huyện của tỉnh Long An./.

Thanh Nga

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/phu-nu-long-an-va-svay-rieng-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-giai-doan-2022-2027-a146790.html