Phụ nữ làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào “Phụ nữ (PN) tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” lan tỏa sâu, rộng trong cán bộ, hội viên (HV), PN trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thông qua phong trào, xuất hiện nhiều tấm gương HVPN làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc.

Điển hình là bà Trần Thị Chưa, sinh năm 1966, ngụ ấp 4, xã Bình Đức. Với 1ha đất nông nghiệp, vợ chồng bà trồng nhiều loại cây như mía, mít, vú sữa, mai vàng, trang, rau má,… Từ mô hình trồng xen các loại cây ăn trái, hoa kiểng, rau màu, gia đình bà thu về lợi nhuận gần 70 triệu đồng/năm. Nhờ đó, vợ chồng bà có điều kiện nuôi dạy 3 con gái học hành, có công việc ổn định và tạo dựng gia đình riêng.

Bà Trần Thị Chưa cùng chồng mở quán bán nước giải khát tại nhà để tăng thêm thu nhập

Bà Chưa tâm sự: “Từ lúc lập gia đình cho tới giờ, vợ chồng tôi luôn chí thú làm ăn, tập trung phát triển kinh tế, làm gương cho con cái. Đồng thời, tôi còn tham gia sinh hoạt Hội PN, gắn bó với tổ chức Hội từ năm 2009 đến nay, cùng chị em chia sẻ, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, chăm lo cho gia đình. Ngoài ra, tham gia vào Hội PN giúp tôi nắm bắt nhiều thông tin mới, nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để về trao đổi lại với các thành viên trong gia đình, vận dụng nuôi dạy con, cháu và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.”

Ngoài làm nông nghiệp, hơn một tháng nay, vợ chồng bà Chưa còn mở quán buôn bán các loại nước giải khát tại nhà, đặc biệt là xe nước mía để tận dụng nguyên liệu mía nhà trồng, góp phần tăng thêm thu nhập.

Chủ tịch Hội Liên hiệp PN xã Bình Đức – Hà Thị Thái Mụi cho biết: “Chị Trần Thị Chưa rất siêng năng, chịu khó, nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng được nhà cửa khang trang với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt trong gia đình. Chị cũng là HVPN tiêu biểu tích cực tham gia công tác Hội, thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; khéo léo sắp xếp các công việc từ sản xuất nông nghiệp, buôn bán và chăm lo cho chồng con. Chị là tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc tại địa phương”./.

Lê Hạnh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/phu-nu-lam-kinh-te-gioi-a164240.html