Phụ nữ Hương Canh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua

Với phương châm 'Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội', Hội Phụ nữ thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên) đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội theo hướng chăm lo lợi ích thiết thực, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên. Qua đó, đã tập hợp và thu hút đông đảo hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương.

Hội viên Trần Thị Kim Cúc, Khu phố 1, thị trấn Hương Canh tích cực phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm ổn định cho 3 lao động với mức thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Hội viên Trần Thị Kim Cúc, Khu phố 1, thị trấn Hương Canh tích cực phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm ổn định cho 3 lao động với mức thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Hội viên phụ nữ thị trấn nhiệt tình hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: có đạo đức, có kiến thức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và xã hội” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động được gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Nguyễn Thị Hồng Hiên cho biết: Hội LHPN thị trấn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ. Qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, góp phần khẳng định vai trò và vị thế phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả cao như “Mô hình tiết kiệm”, các chị em góp từ 100.000 - 200.000 đồng để giúp đỡ cho chị em có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình, tính đến nay có 12 mô hình với 1.443 hội viên tham gia, với số tiền 285 triệu đồng cho 35 hội viên vay.

Mô hình vận động quỹ “Chia sẻ yêu thương” do Hội LHPN thị trấn quản lý với mức đóng góp 1.000 đồng/hội viên/năm và 50.000 đồng/cán bộ hội/năm, đến nay, quỹ này có 25 triệu đồng, mỗi năm giúp đỡ 1 hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình, giúp hội viên cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Mô hình “Xây dựng các tuyến đường, các đoạn đường tự quản”, 100% thành viên thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm và khu vực xung quanh nhà góp phần làm sạch đẹp môi trường sống, xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hưởng ứng phong trào thi đua, hội đã thành lập mô hình 3 sạch: “Sạch nhà - Sạch bếp - Sạch ngõ” tại 18 chi hội, thu hút 100% hội viên tham gia. Hội LHPN thị trấn luôn triển khai thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nhà mái ấm tình thương đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu.

Ngoài ra, hội vận động chị em giúp đỡ người khuyết tật, hội viên nghèo, trẻ em nghèo vượt khó, xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tham gia hiến máu tình nguyện...

Để giúp nhau phát triển kinh tế, hội đã phối hợp với các ban, ngành chức năng, các tổ chức, đoàn thể tổ chức hội thảo, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 1.500 lượt hội viên. Hội đã kết hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Đông Á, Quỹ TYM cho hơn 600 hội viên vay vốn phát triển sản xuất với tổng nguồn vốn trên 15 tỷ đồng.

Nhờ sự hỗ trợ đó, chị em hội viên đã biết áp dụng khoa công nghệ vào sản xuất chăn nuôi, kinh doanh để phát triển kinh tế gia đình, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Năm 2022, thị trấn có trên 96% gia đình hội viên phụ nữ đạt gia đình “5 không, 3 sạch”; 91% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 97% hội viên được thụ hưởng các hình thức tuyên truyền giáo dục. Hoạt động hội đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thị trấn, số lượng phụ nữ tham gia tổ chức hội ngày càng đông.

Để các phong trào thực sự đi vào đời sống và đạt hiệu quả cao, hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả các mô hình, giúp cán bộ, hội viên phụ nữ từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Bài, ảnh: Dương Hà

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/96828//phu-nu-huong-canh-tich-cuc-huong-ung-cac-phong-trao-thi-dua