Phụ nữ Hải Dương đồng hành cùng phụ nữ biên cương tỉnh Điện Biên

Thực hiện chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2023', Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương vừa thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Điện Biên.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương trao 5 mô hình sinh kế, tổng trị giá 50 triệu đồng cho phụ nữ khó khăn của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (ảnh Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)

Hội Liên hiệp phụ tỉnh Hải Dương trao 5 mô hình sinh kế; 65 thùng dược phẩm và 150 suất quà với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng cho phụ nữ khó khăn của huyện Mường Nhé.

200 chiếc cặp sách mới được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cùng nhà tài trợ trao cho đại diện Trường Tiểu học và THCS của xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé (ảnh Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)

Nhân dịp này, đoàn công tác của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tới thăm, tặng 200 cặp sách và ủng hộ 5 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học của Trường Tiểu học và THCS Bán trú xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé; tặng công trình chiếu sáng trị giá 20 triệu đồng cho xã Sen Thượng.

Đoàn của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng đã tới thăm, động viên và tặng nhiều nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sĩ 3 đồn biên phòng: Nậm Kè, Sen Thượng và A Pa Chải.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương tài trợ lắp đặt công trình chiếu sáng cho xã Sen Thượng (ảnh Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)

Trước đó, tháng 11/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã chuyển 830 hộp sữa nhập khẩu NedMill trị giá hơn 624 triệu đồng cho 3 xã Sen Thượng, Mường Lói (huyện Mường Nhé), Phu Luông (huyện Điện Biên) của tỉnh Điện Biên .

Các em nhỏ ở huyện Mường Nhé phấn khởi được nhận sữa do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương trao tặng (ảnh Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)

Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương là một trong 7 đơn vị của cả nước nhận giúp đỡ 9 xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên.

BẢO ANH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/phu-nu-hai-duong-dong-hanh-cung-phu-nu-bien-cuong-tinh-dien-bien-369218.html