Phụ nữ Duyên Hải đa dạng hóa cách làm hay gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới

Huy động sức mạnh của hội viên phụ nữ gắn với phóng trào xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và thiết thực.

"Ngôi nhà vì bạn - vì tôi" của Hội LHPN thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải góp phần hỗ trợ phụ nữ khó khăn. Ảnh: Mỹ Nhân

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN các cấp, Hội LHPN Duyên Hải luôn bám sát định hướng công tác xây dựng NTM của tỉnh, của địa phương cũng như các tiêu chí NTM gắn với hoạt động của Hội LHPN các cấp. Nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị, trong những năm qua, Hội đã triển khai đồng bộ phong trào và giải pháp xây dựng NTM gắn với các hoạt động và phong trào phụ nữ xuống các cơ sở Hội; có lộ trình cụ thể phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng xã, ấp, khu dân cư. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng như kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM tại các địa phương.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, Chủ tịch Hội LHPN huyện Duyên Hải, cho biết, để triển khai thực hiện hiệu quả phong trào, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách, cách thức hoạt động xây dựng NTM. Các buổi nói chuyện chuyên đề, hội thi, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chi, tổ Hội được tổ chức thường xuyên, gắn sinh hoạt Hội… Đến nay, Hội đã phát triển mới và củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt của 28 câu lạc bộ, tổ, nhóm xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"; 74 câu lạc bộ, tổ, nhóm hoạt động lĩnh vực môi trường thu hút 1.235 phụ nữ tham gia…

Mô hình trồng rau trong nhà lưới của hội viên phụ nữ xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải. Ảnh: Trần Thúy

Trong công tác NTM, Hội LHPN Duyên Hải đặc biệt chú trọng thực hiện tiêu chí môi trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Mô hình "Ngôi nhà vì bạn - vì tôi" hạn chế rác thải nhựa gây quỹ nuôi heo đất là một trong những mô hình được Hội LHPN huyện phát động và thực hiện có hiệu quả. Qua hoạt động của 20 "Ngôi nhà vì bạn - vì tôi" tại 7/7 cơ sở Hội và 13 trường học, đã góp phần giảm thiểu việc sử dụng túi ni-lông, chai nhựa, tạo thói quen phân loại xử lý rác thải tại nguồn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt hàng ngày của hội viên, phụ nữ và nhân dân. Cũng nhờ nguồn quỹ gây dựng từ mô hình này, 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện đã được hỗ trợ, giúp đỡ.

Trong năm 2022, Hội LHPN Duyên Hải đã phát triển mới câu lạc bộ "Gia đình phụ nữ 4 có" (có sức khỏe, có đạo đức, có kiến thức, có trách nhiệm với gia đình và xã hội) tại xã Đôn Xuân; câu lạc bộ "Gia đình phụ nữ 5 có" (có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có nếp sống văn hóa, có kiến thức, có sức khỏe) tại xã Long Khánh; hỗ trợ xã Đôn Châu thực hiện tuyến đường mẫu, cấp phát 20 thùng rác, trồng 700 cây xanh. Thành lập 9 câu lạc bộ phân loại rác thải tại nguồn; mô hình thu gom phế liệu gây quỹ nuôi heo đất tại xã Ngũ Lạc, Đôn Châu và thị trấn Long Thành; mô hình đổi rác thải lấy nhu yếu phẩm ở xã Đôn Xuân; mô hình "Khéo" trong xây dựng NTM - mỗi hội viên phụ nữ nhận chăm sóc 5 cây xanh tại xã Long Vĩnh và xã Đôn Châu…

Cùng với đó, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững được các cấp Hội LHPN trong huyện quan tâm. Hàng năm, Hội chỉ đạo các cơ sở Hội khảo sát, nắm tình hình, phân loại hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Hội tranh thủ hỗ trợ từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, đầu tư vốn vay cho hơn 4.320 lượt hộ vay với tổng dư nợ trên 131 tỷ đồng.

Hội LHPN xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, ra mắt Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh. Ảnh: TL

Nhận thức rõ rằng, chỉ khi làm chủ kinh tế người phụ nữ mới nâng cao vị thế, quyền năng, tiếng nói của mình trong gia đình và ngoài xã hội, Hội đã tích cực triển khai hiệu quả Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Trong 5 năm qua, Hội đã hỗ trợ trên 5,2 tỷ đồng giúp cho 196 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Hàng năm, Hội tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề đan đát, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ cây, con giống, vật tư nông nghiệp giúp các chị em thực hiện mô hình sinh kế hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ nông thôn.

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn huyện Duyên Hải có nhiều khởi sắc, kinh tế của huyện Duyên Hải tiếp tục tăng trưởng và chuyển dịch theo hướng tích cực; kết cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện, văn hóa - xã hội có bước tiến bộ, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định. Đến nay, huyện Duyên Hải đã đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM, có 100% xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 3/6 xã (Long Vĩnh, Đông Hải, Long Khánh) đạt chuẩn xã NTM nâng cao, thu nhập bình quân đầu người của huyện vào cuối năm 2022 đạt 61 triệu đồng/năm.

Điều rất vui mừng, ngay 15/7/2023, UBND tỉnh Trà Vinh đã công bố Quyết định công nhận của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận Bằng công nhận huyện Duyên Hải đạt chuẩn huyện NTM năm 2022. Công cuôc xây dựng NTM là của cả hệ thống chính trị nhưng trong đó, có một phần đóng góp quan trọng của các cấp Hội phụ nữ Duyên Hải.

* Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-nu-duyen-hai-da-dang-hoa-cach-lam-hay-gan-voi-phong-trao-xay-dung-nong-thon-moi-20231221190056103.htm