Phụ nữ Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ ủng hộ Mottainai 2023

Sáng 28/7, đại diện Hội Phụ nữ Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ /Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc đã tới tòa soạn báo Phụ nữ Việt Nam trao tặng 6 thùng quà và 30 triệu đồng tiền mặt ủng hộ các em nhỏ trong Chương trình Mottainai 2023.

Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Phạm Tiến Lâm - Phụ trách Trưởng phòng Chính trị - cho biết, Mottainai là một Chương trình thiện nguyện dành cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, nên ngay khi biết đến Chương trình, toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong toàn đơn vị đồng lòng ủng hộ.

Mặc dù đơn vị ở Quảng Ninh, song với phẩm chất của người lính "Bộ đội Cụ Hồ", các cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ vẫn luôn hướng đến, cùng sẻ chia tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước và mong muốn các em sớm vượt qua nỗi đau vươn lên trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đại diện Hội Phụ nữ Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ tặng quà ủng hộ Chương trình Mottainai 2023

Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Đinh Thị Hồng - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ - chia sẻ, với tổng số cán bộ, hội viên, phụ nữ trong đơn vị là 36 đồng chí. Song, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam ,Tổng cục Chính trị, Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng Công ty Đông Bắc, Đảng ủy, Chỉ huy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Hội Phụ nữ cơ sở triển khai chương trình phối hợp hoạt động giữa phụ nữ Công ty với Hội LHPN địa phương trên địa bàn đơn vị đứng chân một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, với nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực và đạt nhiều thành tích: Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; cờ, bằng khen của Tổng Cục Chính trị; cờ, giấy khen của Tổng Công ty Đông Bắc...

Ngoài ủng hộ cho Chương trình Mottainai 2023, Hội Phụ nữ Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ và toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong toàn đơn vị còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác trong cả nước như: Tham gia chương trình "Mẹ đỡ đầu" năm 2022, Chương trình "Tiếp bước em đến trường các năm 2018, 2019, 2022 tại huyện Ba Chẽ, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), huyện Sơn Động (Bắc Giang), Chương trình "Phụ nữ Quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương" năm 2020 và 2022, Chương trình "Chung tay đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh" năm 2021….

Phát huy tốt vai trò của Hội Phụ nữ, trong những năm qua, Hội Phụ nữ Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ đã thực hiện tốt các hoạt động, tham gia nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

An Vinh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-nu-cong-ty-xay-dung-cong-nghiep-mo-ung-ho-mottainai-2023-20230728144529121.htm