Phụ nữ có thể sản sinh trứng liên tục trong cả cuộc đời

Chúng ta luôn cho rằng phụ nữ chỉ có một số lượng trứng nhất định trong đời. Vì thế, các phương pháp điều trị vô sinh hiện nay đều nhắm đến tăng tỷ lệ thụ thai ở những phụ nữ lớn tuổi. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã phát hiện ra bằng chứng đầu tiên cho thấy rằng, buồng trứng của con người có thể phát triển thêm số trứng mới ở tuổi trưởng thành.

Nếu điều này được chính thức xác nhận thì khám phá này sẽ lật đổ quan điểm rằng phụ nữ chỉ có một số lượng trứng cố định và cơ thể không có khả năng gia tăng nguồn cung này. Phát hiện này cũng sẽ nâng cao triển vọng của những phương pháp điều trị mới cho phép phụ nữ lớn tuổi có thể thụ thai và các vấn đề về vô sinh ở phụ nữ trẻ.

Trong một nghiên cứu gần đây có liên quan đến bệnh ung thư, các nhà khoa học đã lấy các mẫu sinh thiết buồng trứng ở những phụ nữ trẻ đã qua điều trị hóa trị. Và họ nhận thấy rằng những phụ nữ này có mật độ trứng cao hơn so với các phụ nữ khỏe mạnh ở cùng độ tuổi.

Giáo sư Evelyn Telfer, người đứng đầu tại Đại học Edinburgh cho biết: "Đây là một điều đáng chú ý và hoàn toàn bất ngờ đối với chúng tôi. Các mô dường như đã bắt đầu hình thành trứng mới. Quan điểm trước đây là buồng trứng của con người chỉ có một số trứng nhất định và không hề có trứng mới hình thành trong suốt cuộc đời. Có rất nhiều điều mà chúng ta vẫn còn chưa biết về buồng trứng. Vì thế chúng ta cần phải thận trọng khi đưa phát hiện này vào các ứng dụng lâm sàng”.

"Tôi cho rằng phát hiện này có thể sẽ giúp mở đường cho việc phát triển các phương pháp trong điều trị khả năng sinh sản hoặc kéo dài thời kỳ sinh sản của phụ nữ bằng cách bổ sung các nang mới vào buồng trứng”, theo lời Kenny Rodriguez-Wallberg, một chuyên gia tư vấn cao cấp tại Bệnh viện Đại học Karolinska ở Stockholm.

Những buồng trứng trải qua quá trình điều trị bằng hóa chất đã bắt đầu có dấu hiệu sản sinh ra những trứng mới. Nguồn ảnh: Science Faction

Các nhà khoa học giải thích rằng hiện tượng này có thể là do các quả trứng mới đã được hình thành sau khi tiến hành điều trị bệnh ung thư hoặc nang trứng chia thành hai hoặc nhiều phần do thiệt hại từ phóng xạ.

Trong một nghiên cứu trước đây, các nhà khoa học đã tìm ra phương pháp điều trị giúp buồng trứng đã hỏng do điều trị ung thư bằng hóa chất, tia xạ có thể hồi sinh.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ mới đây đã kết luận, buồng trứng bị tổn thương do điều trị ung thư bằng hóa chất và tia xạ có khả năng được hồi sinh từ tế bào gốc, giúp người phụ nữ có khả năng sinh sản bình thường. Kết quả nghiên cứu được xem là bước đột phá và niềm hy vọng mới cho hàng triệu bệnh nhân ung thư nữ phải đối mặt với nguy cơ không thể làm mẹ do hóa trị liệu.

Buồng trứng bị tổn thương do điều trị ung thư có khả năng được hồi sinh từ tế bào gốc. Trong nghiên cứu này, các tế bào gốc đã được tiêm vào trong buồng trứng của những con chuột đã bị suy buồng trứng. Chỉ sau vài ngày, số các nang trứng trong buồng trứng tăng mạnh, đồng nghĩa với khả năng sinh sản của buồng trứng được phục hồi.

Nếu thử nghiệm lâm sàng thành công, phương pháp điều trị này có thể sớm được áp dụng cho các bệnh nhân ung thư. Trưởng nhóm nghiên cứu, TS Sara Mohamed của Đại học Mansoura Ai Cập, đồng thời cũng là một học giả nghiên cứu tại Đại học Georgia Regents ở Mỹ hy vọng phương pháp điều trị này có thể sớm được áp dụng ở người.

Phan Thanh (the guardian)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/phu-nu-co-the-san-sinh-trung-lien-tuc-trong-ca-cuoc-doi-c7a456096.html