Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai 'giỏi việc nước, đảm việc nhà'

Với nhiều hình thức, biện pháp và cách làm khác nhau, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện công tác hội và phong trào phụ nữ, xứng đáng với danh hiệu 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà', đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Thời gian qua, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên phụ nữ; tiếp tục thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn quân và “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”.

Hội đã chủ động triển khai, tuyên truyền, quán triệt và học tập nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, gắn với tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2023 “Nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội” đến cán bộ, hội viên phụ nữ. Hội cũng thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên duy trì thực hiện tốt ngày “Thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” đạt nhiều kết quả thiết thực; thăm hỏi động viên, tặng quà cho hội viên phụ nữ, vợ của cán bộ, chiến sĩ trong Bộ đội Biên phòng tỉnh, với tổng số tiền trên 90 triệu đồng...

Hội phụ nữ tỉnh Gia Lai tặng quà cho các cháu tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.

Theo Đại úy Bùi Thị Loan, Chủ tịchHội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, mặc dù số lượng không nhiều nhưng chị em luôn đoàn kết, động viên, chia sẻ với nhau trong công việc của đơn vị, gia đình; giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. “Hằng năm, ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn chú trọng, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng; thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức sinh nhật, giao lưu, tham quan các di tích lịch sử văn hóa, cùng nhau luyện tập nhảy dân vũ, tham gia các hoạt động thể thao… nhằm động viên chị em phát huy sức sáng tạo, vai trò cũng như đóng góp trên các lĩnh vực, xây dựng hình mẫu người phụ nữ Bộ đội Biên phòng thân thiện, được nhân dân yêu quý”, Đại úy Bùi Thị Loan cho biết.

Không chỉ có vậy, những năm qua, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn thực hiện có hiệu quả phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; sử dụng vốn vay có hiệu quả”, tạo điều kiện cho 2 lượt chị vay/15 triệu đồng/1 chị; duy trì mô hình nuôi bò gây quỹ (đàn bò của Hội được 5 con). Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Hội đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn biên giới tổ chức thăm hỏi, động viên, trao 100 suất quà với tổng trị giá 51 triệu đồng tặng Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn biên giới tỉnh. Hội cũng nhận hỗ trợ một cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh với số tiền là 9,6 triệu đồng/năm, nhận là “Mẹ đỡ đầu” gián tiếp một cháu trên địa bàn Đồn Ia Nan với số tiền 500.000 đồng/tháng.

Thượng tá Đinh Hữu Ninh, Phó chủ nhiệm Chính trị cùng Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Rơ Mah Myơr tại xã Ia Kênh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh từ năm 1996, Thiếu tá Lê Thị Thương gắn bó với công việc văn phòng và trực tiếp tham gia nhiệm vụ làm chiến sĩ nuôi quân. Theo chị chia sẻ, đã làm công việc của người chiến sĩ nuôi quân thì mục tiêu cao nhất là cán bộ, chiến sĩ có được bữa ăn đủ dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đơn vị giao. Thường công việc của các chị bắt đầu từ 5 giờ đến 19 giờ, sau đó mới dành thời gian chăm sóc cho gia đình song mọi việc đều phải chu toàn. Hơn 27 năm công tác, chị Thương được cán bộ, chiến sĩ yêu mến, được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cùng nhiều bằng, giấy khen các loại.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong thời gian qua, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi người, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham gia nhiệt tình các hội thao, hội thi của cơ quan, đơn vị tổ chức cũng như của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phát động và đã đem lại hiệu ứng tích cực, sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội”.

Đánh giá về Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Nghị, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai khẳng định: “Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà mà các chị còn là những người vợ, người mẹ đảm đang, là hậu phương vững chắc để động viên chồng con yên tâm học tập, công tác. Với đặc thù công việc, đơn vị có một số chị làm việc xa nhà, trên những địa bàn có điều kiện khó khăn, khu vực biên giới. Vì vậy, đơn vị sẽ làm tốt công tác bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống vật chất, tinh thần của chị em, nhất là các nữ chiến sĩ để kịp thời động viên, tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo cho nữ chiến sĩ để từ đó góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới”.

Bài, ảnh: KIÊN QUYẾT

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phu-nu-bo-doi-bien-phong-tinh-gia-lai-gioi-viec-nuoc-dam-viec-nha-747482