Phụ nữ biên cương chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Huyện biên giới Giang Thành (Kiên Giang) có nhiều hoạt động thắm đượm nghĩa tình của chiến sĩ quân hàm xanh và phụ nữ biên cương, nổi bật là phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Nhiều tổ phụ nữ tuyên truyền, vận động bảo vệ đường biên, cột mốc, hỗ trợ đắc lực cho bộ đội biên phòng trong việc quản lý địa bàn, giữ vững chủ quyền biên giới.

Dù thời tiết nắng nóng gay gắt, nhưng nhiều phụ nữ xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành vẫn tích cực cùng lực lượng biên phòng, công an, quân sự, thanh niên… tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Tuyến đường dài, địa hình phức tạp nên quá trình di chuyển của tổ tuần tra gặp nhiều khó khăn. Có lúc các thành viên phải băng đồng, lội ruộng để đến với cột mốc chủ quyền.

Chị Võ Thị Phương - tổ trưởng tổ phụ nữ tuyên truyền, vận động bảo vệ đường biên, cột mốc ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hòa nói: “Được đứng trong đội ngũ tuần tra, kiểm soát với tôi là niềm vinh dự, tự hào vô cùng to lớn. Điều này thể hiện trách nhiệm của công dân Việt Nam nói chung, phụ nữ nói riêng khi chung tay, góp sức cùng lực lượng chức năng bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc”.

Huyện Giang Thành có đường bộ và đường sông tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Nơi đây là cửa ngõ có trục giao thông quan trọng giáp với tỉnh Kampot (Campuchia) rất thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Bên cạnh lợi thế về kinh tế, huyện cũng là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh, trật tự. Chung tay với các cấp, ngành giữ vững an ninh, trật tự, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Giang Thành đã chỉ đạo cấp hội cơ sở thành lập các tổ tuyên truyền, vận động hội viên bảo vệ đường biên, cột mốc.

Một trong những hoạt động được đánh giá có hiệu quả là tổ chức cho chị em trực tiếp được đến đường biên, cột mốc; tạo cơ hội để phụ nữ tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của địa phương, đặc điểm khái quát về vị trí địa lý của từng cột mốc; tình hình an ninh tuyến biên giới; thủ đoạn của các đối tượng nhằm phá hoại tuyến biên giới; trách nhiệm của công dân…

Thượng úy Đào Tuấn Anh - tổ trưởng tổ vũ trang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Giang Thành cho biết đơn vị đã phối hợp phụ nữ tuyên truyền cho người dân biết các quy định pháp luật ở khu vực biên giới như khi thăm thân phải xuất cảnh, nhập cảnh qua đường cửa khẩu, không đi đường tắt, lối mòn.

Lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền để công dân ở khu vực biên giới có trách nhiệm tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và các phong trào bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Bộ đội biên phòng cùng phụ nữ và người dân địa phương tuần tra bảo vệ biên giới huyện Giang Thành.

Bộ đội biên phòng cùng phụ nữ và người dân địa phương tuần tra bảo vệ biên giới huyện Giang Thành.

Theo Thượng úy Thái Bá An - Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Giang Thành, đơn vị thường tuyên truyền quy định pháp luật đến nhân dân; trong đó nhấn mạnh nghiêm cấm hành vi xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, phá hoại, gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu… để người dân chung sức cùng bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền biên giới.

Hiện tất cả 5 xã của huyện Giang Thành đều đã thành lập tổ phụ nữ tuyên truyền, vận động bảo vệ đường biên, cột mốc. Sau khi tiếp thu kiến thức do các cấp, ngành cung cấp, mỗi tổ viên sẽ là hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong việc chấp hành và lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người thân trong gia đình và mọi người xung quanh. Bằng việc làm đó giúp người dân khu vực biên giới nói chung và phụ nữ nói riêng nâng cao nhận thức về quy chế, quy định về biên giới.

Chị Huỳnh Thị Oanh, ngụ ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hòa nói: “Tôi vận động gia đình và hàng xóm không buôn bán trái phép, đi qua biên giới phải qua cửa khẩu”.

Bà Bùi Thị Bé Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Khánh Hòa cho biết: Việc thành lập các tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Việc này cũng nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, ngăn ngừa và phòng, chống các hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ, các hoạt động buôn lậu, tội phạm ma túy, các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới.

"Thời gian tới, hội tiếp tục phối hợp bộ đội biên phòng phát huy và nhân rộng tổ phụ nữ tuyên truyền, vận động bảo vệ đường biên, cột mốc”, bà Bùi Thị Bé Loan nói.

Bài và ảnh: THU HUYÊN - THU OANH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//quoc-phong-an-ninh/phu-nu-bien-cuong-chung-tay-bao-ve-duong-bien-cot-moc-13564.html