Phù Ninh: Nhiều giải pháp giúp phụ nữ thoát nghèo

PTĐT - Thời gian qua, bằng những phong trào thi đua thiết thực, giải pháp sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phù Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế...

Với sự giúp đỡ của Hội LHPN huyện, việc phát triển kinh tế theo mô hình vườn ươm cây giống đã giúp nhiều hội viên phụ nữ xã Trạm Thản có thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với sự giúp đỡ của Hội LHPN huyện, việc phát triển kinh tế theo mô hình vườn ươm cây giống đã giúp nhiều hội viên phụ nữ xã Trạm Thản có thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

PTĐT - Thời gian qua, bằng những phong trào thi đua thiết thực, giải pháp sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phù Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời thông qua đó thu hút, tập hợp đông đảo hội viên vào tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chị Nguyễn Thị Hoài Hương - Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Để giúp đỡ phụ nữ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể gắn với vận động thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm của địa phương và các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Hàng năm, trên cơ sở khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của phụ nữ và nhu cầu của phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội đã tiến hành phân loại hộ nghèo để có giải pháp tác động, hỗ trợ phù hợp, thiết thực với từng nhóm đối tượng. Chú trọng tuyên truyền, vận động chị em đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau về vốn, ngày công, kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật… để phát triển kinh tế gia đình. Huyện hội đã xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả như: Nuôi gà thả vườn, trồng rau sạch, dưa chuột, thanh long, chế biến chè sạch… tại các xã Phú Nham, Phù Ninh, Tiên Phú, Liên Hoa… Nhờ đó, đã giúp cho 66 hộ thoát nghèo trong năm 2018. Triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hiệu quả, thời gian qua, Hội LHPN huyện Phù Ninh đã phát động nhiều phong trào thi đua như: “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”… nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo”, duy trì hiệu quả hoạt động Tổ hợp tác “Chăn nuôi vỗ béo bò thịt” tại xã Vĩnh Phú và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả như vườn ươm cây giống, nuôi gà an toàn... Trong năm, Hội LHPN huyện đã tổ chức 11 lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt cho trên 2.100 hội viên phụ nữ, giúp chị em nâng cao kiến thức, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.Bên cạnh việc xây dựng và triển khai các mô hình kinh tế, mở các lớp tập huấn đào tạo nghề, các cấp Hội đã tạo điều kiện, nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vốn khác cho hội viên vay với tổng dư nợ gần 77 tỷ đồng, cho 2.890 hộ vay. Hội LHPN huyện tiếp tục phối hợp triển khai Quỹ TYM tại các xã: Phú Nham, Phú Lộc, Trạm Thản, Tử Đà, Tiên Du và ban quản lý chợ thị trấn Phong Châu; năm 2018 tổng dư nợ gần 6,8 tỷ đồng, cho 583 hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình.Trạm Thản là xã miền núi của huyện Phù Ninh, hiện toàn xã có 868 hội viên phụ nữ, trong đó có tới hơn 40% hội viên nghèo. Phong trào giúp hộ nghèo có địa chỉ được Hội LHPN xã duy trì thường xuyên. Những năm gần đây, từ mô hình phát triển kinh tế vườn ươm cây giống đã tạo việc làm giúp nhiều chị em có thu nhập ổn định. Năm 2017, xã thành lập nhóm phụ nữ liên kết phát triển kinh tế giúp cho 2 chị thoát nghèo và vận động hỗ trợ xây được nhà mới cho chị Lương Thị Thúy ở khu 1.Chị Trương Thị Thắm ở khu 3, xã Phú Lộc hiện là một trong những hội viên phụ nữ có mô hình phát triển kinh tế gia đình tiêu biểu của xã và huyện. Được tham gia lớp tập huấn về trồng trọt và chăn nuôi tại địa phương, cộng thêm sự động viên, hỗ trợ nhiều mặt của Hội LHPN xã, sẵn có đất vườn rộng hơn 3.000m2, chị Thắm đã mạnh dạn đầu tư trồng 100 gốc bưởi Diễn. Sau nhiều năm vườn bưởi cho thu hoạch, gia đình chị tích cóp rồi tiếp tục đầu tư nuôi thêm hươu, trâu và cá. Hiện tại, mỗi năm gia đình chị có thu nhập khoảng 300 triệu đồng, là một trong những gia đình khá giả tại địa phương.Hiệu quả từ việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình ngày càng khẳng định rõ vai trò của Hội LHPN huyện trong thời gian qua. Với nhiều cách làm sáng tạo, Hội đã trở thành chỗ dựa vững chắc của chị em trong phát triển kinh tế trên cơ sở phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, tương thân tương ái. Từ các phong trào, chương trình hỗ trợ đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, giúp chị em phấn khởi, tự tin vươn lên trong cuộc sống, từ đó thúc đẩy các phong trào hoạt động của Hội phát triển, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Mai Hoa

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/kinh-te/201907/phu-ninh-nhieu-giai-phap-giup-phu-nu-thoat-ngheo-165515