Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam và Phu nhân Tổng thống Philippines dạo chợ hoa Tết Hà Nội

Thông qua việc dạo thăm chợ hoa Hàng Lược, bà Phan Thị Thanh Tâm mong muốn bà Louise Araneta Marcos cảm nhận được không khí đông vui, cũng như màu sắc của hoa Tết Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Philippines, sáng 30-1, Phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, bà Phan Thị Thanh Tâm và Phu nhân Tổng thống Philippines, bà Louise Araneta Marcos đã cùng dạo phố cổ, tham quan chợ hoa Hàng Lược, một trong những chợ hoa lâu đời và in đậm nét văn hóa của người dân Hà Nội mỗi khi Tết đến Xuân về.

Chợ hoa Tết Hàng Lược từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ, cũng như người dân Thủ đô Hà Nội. Trong ảnh: Từ đầu phố Hàng Lược, Phu nhân Phan Thị Thanh Tâm chờ đón Phu nhân Tổng thống Philippines Louise Araneta Marcos. Hai phu nhân đi bộ từ đầu phố Hàng Lược đến điểm giao Hàng Mã.

Chợ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 15-30 tháng Chạp, càng gần Tết chợ càng đông vui, mang đậm không khí Tết Hà thành. Trong ảnh: Phu nhân Chủ tịch nước, bà Phan Thị Thanh Tâm cũng giới thiệu với Phu nhân Tổng thống Philippines về các loại hoa đào được bày bán tại chợ hoa.

Năm nay, chợ hoa được tổ chức trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã, không gian bích họa phố Phùng Hưng, với nhiều mặt hàng hoa tươi, đào, đồ trang trí phục vụ người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Trong ảnh: Trên dọc tuyến phố, hai phu nhân đã được đại diện Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội giới thiệu về khu phố cổ, các loài hoa đặc trưng trong dịp Tết của Việt Nam.

Cũng tại đây, hai phu nhân đã xin chữ của một ông đồ với hai chữ: “Phúc An” và “Hòa An".

Phu nhân Chủ tịch nước và Phu nhân Tổng thống Philippines thưởng trà và tìm hiểu về văn hóa trà sen của Việt Nam.

Thông qua chuyến dạo phố cổ Hà Nội, tham quan chợ hoa và các gian trưng bày sản phẩm cổ truyền, Phu nhân Phan Thị Thanh Tâm mong bà Louise Araneta Marcos hiểu thêm về nét văn hóa cổ truyền, sản phẩm truyền thống của người dân Việt Nam, cũng như văn hóa sắm Tết của người Việt mỗi độ Tết đến, Xuân về.

Hai phu nhân dừng chân tham quan các gian hàng bán hàng hóa phục vụ người dân đón Tết trên phố Phùng Hưng; nghe giới thiệu về nghề làm hương, cũng như các loại hương phục vụ trong mỗi ngày lễ, Tết truyền thống của người Việt; thưởng thức trà.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và Phu nhân đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ 29 đến 30-1, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Philippines.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.

TTXVN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phu-nhan-chu-tich-nuoc-viet-nam-va-phu-nhan-tong-thong-philippines-dao-cho-hoa-tet-ha-noi-post774383.html