Phú Lương rà soát, xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo kết luận 74

Theo Chủ tịch UBND phường Phú Lương (quận Hà Đông), lực lượng chức năng phường và quận đang khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm các trường vi phạm trật tự xây dựng theo Kết luận thanh tra số 74 của Thanh tra Sở TN&MT Hà Nội.

Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của công dân phường Phú Lương (quận Hà Đông) về việc các lực lượng chức năng phường Phú Lương, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng đô thị có hành vi buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho các trường hợp xây dựng không phép, xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp.

Lực lượng chức năng phường Phú Lương tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo phản ánh, tại các tổ dân phố số: 1, 2, 6, 8, 10, 11, 17 hàng loạt công trình có dấu hiệu xây dựng sai phép, không phép trên đất nông nghiệp. Đặc biệt, theo phản ánh, người có nhu cầu mua đất xây nhà trên đất nông nghiệp cần phải bỏ ra các chi phí mua theo thị trường tại đây đang giao động từ 7 - 10 triệu đồng/m2. Nhưng muốn xây dựng được thì trước khi xây phải bắn tôn hoặc che chắn phủ bạt, cũng như chỉ được thi công về đêm (?).

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND phường Phú Lương (quận Hà Đông) Nguyễn Chính Hữu khẳng định, những phản ánh trên là không đúng sự thật. Bởi, trong năm 2023 và đầu năm 2024, lực lượng chức năng phương đã kiểm tra, xử lý dứt điểm đối với 88 công trình vi phạm mới phát sinh trên đất công, đất nông nghiệp tại các tổ dân phố với các hành vi vi phạm chủ yếu như: dựng khung tre, khung sắt, lợp bạt, mái tôn, xây dựng nhà cấp 4.

Đề cập đến các công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng theo phản ánh của người dân, Chủ tịch UBND phường Phú Lương khẳng định, phần lớn các công trình đó đã nằm trong Kết luận Thanh tra số 74 ngày 8/1/2019 của Sở TN&MT về việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công thuộc trách nhiệm quản lý của UBND quận Hà Đông.

Lãnh đạo UBND phường Phú Lương cho biết, đối với những trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Đơn cử, đối với công trình mà người dân phản ánh ở tổ 17, đây là công trình nằm trong Kết luận số 74, số thứ tự 1.299. Ngày 4/3/2022, gia đình đã có đơn xin cải tạo sửa chữa nhà, đề nghị nâng mái khu vệ sinh, thay mái khỏi dột và nâng khu nhà vệ sinh; Đối với 2 trường hợp tại ngõ 128, tổ dân phố 10, các công trình có số thứ tự 896, 870 trong Kết luận 74; 2 trường hợp tại tổ dân phố 11 có số thứ tự là 917, 290 trong Kết luận số 74…

“Quan điểm của UBND phường Phú Lương là sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, phấn đấu không để phát sinh thêm vi phạm mới, đặc biệt là các khu vực đã nằm trong Kết luận thanh tra số 74 của Sở TN&MT. Đồng thời, tiến hành rà soát, hoàn thiện các hồ sơ vi phạm, xác định thời điểm hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng, xây dựng nhà ở trái phép để xem xét đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu các nghĩa vụ tài chính theo quy định đối với các trường hợp phù hợp quy hoạch để đảm bảo cuộc sống người dân.” - Chủ tịch UBND phường Phú Lương Nguyễn Chính Hữu nhấn mạnh.

Được biết, tính đến tháng 5/2020, theo Kết luận số 74, số lượng vi phạm còn phải xử lý trên địa bàn quận Hà Đông là 5.274 trường hợp phải xử lý theo Nghị định 64/CP; Đối với đất nông nghiệp công ích là 220 trường hợp. Đối với đất công do UBND phường quản lý còn 1.333 trường hợp phải xử lý. Trong đó, vi phạm tâp trung chủ yếu tại các phường Phú Lương, Phú Lãm, Dương Nội, Đồng Mai, Yên Nghĩa và phát sinh trước khi sáp nhập từ các huyện Hoài Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ về quận Hà Đông.

Chủ tịch UBND phường Phú Lương thông tin thêm, đang tiến hành rà soát, hoàn thiện các hồ sơ vi phạm, xác định thời điểm hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng, xây dựng nhà ở trái phép để xem xét đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu các nghĩa vụ tài chính theo quy định đối với những trường hợp phù hợp quy hoạch để đảm bảo cuộc sống người dân.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/phu-luong-ra-soat-xu-ly-vi-pham-trat-tu-xay-dung-theo-ket-luan-74.html