Phụ huynh Hải Phòng mong muốn Kì tuyển sinh vào lớp 10 giữ ổn định 3 môn

Phụ huynh Hải Phòng mong muốn thành phố nên giữ ổn định số môn thi vào lớp 10 THPT trong năm học 2024-2025.

Quang cảnh họp phụ huynh ngày 1/10 tại THCS Hồng Bàng.

Sáng 1/10, Trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị Cha mẹ học sinh khối 9, đầu năm học 2023-2024.

Ông Đỗ Văn Lợi, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tới dự và chia sẻ với phụ huynh học sinh nhà trường nhiều thông tin thiết thực liên quan đến Kì thi tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt quy chế tuyển sinh trường THPT chuyên vào năm sau theo Thông tư mới của Bộ GD&ĐT.

Năm học mới 2023-2024, việc lãnh đạo Sở GD&ĐT tới dự Hội nghị Cha mẹ học sinh đầu năm tại một số nhà trường được dư luận phụ huynh đồng tình ủng hộ.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo quận Hồng Bàng và đông đảo phụ huynh khối 9 tới dự.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở GD&ĐT thông tin những nội dung về số lượng các môn thi, cấu trúc đề thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 khối đại trà và THPT chuyên Trần Phú năm học 2023-2024 mà các cha mẹ học sinh khối 9 nói chung và khối song ngữ của Trường THCS Hồng Bàng nói riêng rất quan tâm.

Chị Vũ Thị Hồng, phụ huynh học sinh lớp 9A2, Trường THCS Hồng Bàng cho rằng, hình thức họp phụ huynh tập trung được nhà trường triển khai nhiều năm trước. Mọi hoạt động của nhà trường trong năm học bao gồm: mục tiêu, kế hoạch, kết quả, cách thức phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh, kể cả các khoản thu chi tài chính đều được công khai tới phụ huynh. Năm học này có lãnh đạo Sở tới dự là một nét mới và phụ huynh rất phấn khởi. Qua đây, phụ huynh bày tỏ mong muốn Sở nên tham mưu với thành phố giữ ổn định các môn thi vào lớp 10 là 3 môn: Toán- Văn-Ngoại ngữ.

Trường THCS Hồng Bàng là trường duy nhất trên địa bàn thành phố Hải Phòng có lớp song ngữ tiếng Pháp, trong khi năm học tới Hải Phòng bắt đầu áp dụng Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên với điểm mới là không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên.

Thông tư này sẽ có tác động không nhỏ đến lớp 9 song ngữ tiếng Pháp của nhà trường bởi hiện Trường THPT chuyên Trần Phú mới có 1 lớp chuyên Pháp 35 học sinh, trong khi học sinh lớp 9 song ngữ của THCS Hồng Bàng với sĩ số 45 em. Học sinh học song ngữ đã theo học tiếng Pháp từ tiểu học, không học tiếng Anh vì thế nếu không đỗ chuyên phải ra trường THPT khác để theo học tiếng Anh từ đầu, các em sẽ rất thiệt thòi.

Anh Đan Đức Minh, phụ huynh học sinh lớp 9A1 bày tỏ quan điểm với lãnh đạo Sở GD&ĐT.

Anh Đan Đức Minh, phụ huynh học sinh lớp 9A1, bày tỏ: Phụ huynh mong thành phố mở thêm lớp chuyên Pháp tại Trường THPT chuyên Trần Phú đáp ứng nhu cầu học tiếng Pháp của học sinh từ THCS lên. Đồng thời, Sở nghiên cứu và tham mưu với thành phố mở lớp học tiếng Pháp tại một số trường THPT công lập trên địa bàn thành phố.

Vấn đề nữa mà phụ huynh có con học lớp song ngữ của trường THCS Hồng Bàng quan tâm đề xuất là, Sở GD&ĐT nên bỏ thi tốt nghiệp lớp song ngữ với học sinh lớp 9 hiện đang áp dụng tại trường THCS Hồng Bàng vì điều kiện này không còn phù hợp khi áp dụng quy định mới.

Chị Nguyễn Hoài Giang, phụ huynh lớp 9A10 gửi đề nghị tới lãnh đạo Sở GD&ĐT.

Chị Nguyễn Hoài Giang, phụ huynh lớp 9A10 chia sẻ, để bảo đảm quá trình học tiếng Pháp được liên tục, tránh lãng phí thời gian, công sức của học sinh mong lãnh đạo Sở ghi nhận, đề xuất thành phố mở thêm một lớp chuyên Pháp tại Trường THPT chuyên Trần Phú.

Theo ông Đỗ Văn Lợi, cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm tới trên tinh thần Sở sẽ tham mưu với thành phố giữ ổn định. Thông qua ý kiến phụ huynh, Sở sẽ ghi nhận, sớm họp bàn và tham mưu thành phố quyết định số môn thi, cấu trúc đề thi vào lớp 10 cho năm tới.

Trong cuộc họp đầu năm học giữa lãnh đạo Trường THCS Hồng Bàng và cha mẹ học sinh, thầy Trịnh Doãn Toản, Hiệu trưởng nhà trường đã thông tin về những nội dung về kết quả tổ chức hoạt động năm học 2022-2023 và các mục tiêu của năm học 2023-2024; thông báo những thuận lợi khó khăn trong công tác phối kết hợp với gia đình trong việc giáo dục học sinh; đồng thời tuyên truyền các chế độ, chính sách liên quan đến học sinh, các khoản thu trong năm học 2023-2024 theo các quy định cụ thể… Qua đó giúp cha mẹ học sinh nắm được kế hoạch giáo dục, các khoản thu, tạo sự đồng thuận trong phụ huynh học sinh và nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Sau cuộc họp tại sân trường với Ban giám hiệu, phụ huynh về từng lớp họp với giáo viên chủ nhiệm.

Nguyễn Dịu

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phu-huynh-hai-phong-mong-muon-ki-tuyen-sinh-vao-lop-10-giu-on-dinh-3-mon-post656063.html