Phụ huynh đánh học sinh và hiệu trưởng tại trường đã nhận sai, nhận trả chi phí điều trị

Thông tin mới về vụ việc ông bố đến trường tiểu học xã Đỉnh Sơn đánh bạn học của con và thầy hiệu trưởng khiến 2 người này phải nhập viện.

Liên quan đến vụ việc một phụ huynh đi đến trường gây náo loạn, đánh hiệu trưởng và một học sinh lớp 4 Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn nhập viện, vị phụ huynh này đã nhận sai và xin được chi trả toàn bộ viện phí.

Như đã đưa tin, ngày 19/10, trong giờ ra chơi, hai em Quân và Đạt (học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) đã trêu chọc, xô đẩy nhau, dẫn tới để lại vết hằn trên má.

Khi Đạt trở về nhà, ông Hiền - bố của em thấy con như vậy liền kéo thêm anh trai của mình là ông Diệu cùng Đạt quay lại trường học. Tại đây, ông Hiền yêu cầu nhà trường và cô giáo chủ nhiệm phải xử lý vụ việc giữa Quân và Đạt.

Trường tiểu học xã Đỉnh Sơn, nơi xảy ra sự việc.

Trước yêu cầu của bố em Đạt, cô giáo chủ nhiệm lớp buộc phải gọi điện mời gia đình em Quân tới trường. Sau khi nhận được điện thoại của cô giáo, chị Xuân - mẹ cháu Quân chở con tới trường.

Tại trường ông Hiền đã đánh em Quân thậm chí đã dùng tay đấm đá liên tục vào người Quân khiến đầu em va vào cửa trường học bị chấn thương.

Chứng kiến sự việc, thầy Nam - Phó Hiệu trưởng nhà trường chạy đến ôm em Quân thì cũng bị ông Hiền đánh.  Không dừng lại, thầy Trần Văn Phú, Hiệu trưởng nhà trường có mặt tại đó cũng bị người nhà em Đạt đánh rách mặt.

Sau đó, thầy Phú được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Con Cuông khâu 5 mũi, còn em Quân phải ằm lại viện điều trị.

Sau sự việc, ông Hiền bị đưa về trụ sở Công an xã Đỉnh Sơn. Tại đây, ông Hiền thừa nhận đã đấm thầy Phú một cái, tát cháu Q. mấy cái. Được biết, tại đay ông Hiền đã nhận sai hoàn toàn và xin nhận chi trả toàn bộ chi phí điều trị của hai người này.

Nguyễn Luyến (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/phu-huynh-danh-hoc-sinh-va-hieu-truong-tai-truong-da-nhan-sai-nhan-tra-chi-phi-dieu-tri-p44456.html