Phóng viên tạp chí ĐS&PL đạt giải báo chí tỉnh Đắk Lắk và Bình Dương

PV Trịnh Thị Thơ đã vinh dự đạt giải C Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk và PV Phùng Sỹ Sơn đạt giải khuyến khích Giải Báo chí Nguyễn Văn Tiết của tỉnh Bình Dương.

Ngày 21/6, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ trao Giải Báo chí Đắk Lắk năm 2022. Với loạt bài 3 kỳ “Hàng nghìn hộ dân thiếu nước tưới” đăng trên

Người Đưa Tin

, phóng viên Thơ Trịnh (bút danh Khánh Ngọc, công tác tại Văn phòng đại diện phía Nam tạp chí Đời sống & Pháp luật - Người Đưa Tin) đã được Hội đồng giải báo chí Đắk Lắk trao giải C Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

PV Thơ Trịnh trong chuyến tác nghiệp tại vùng sâu vùng xa Tây Nguyên.

Đây là loạt bài phản ánh về dự án Hồ thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), với tổng mức đầu tư các giai đoạn gần 3.000 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ nhưng chưa sử dụng hết công năng vì chờ chuyền đổi rừng để làm vùng tưới. Trong khi đó, hàng nghìn hộ dân ở địa phương lân cận là xã Ia Rvê (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đối diện với vô vàn khó khăn, thách thức vì thiếu nước.

Nhằm giải quyết khó khăn do thiếu nước sản xuất cho người dân xã biên giới Ia Rvê, các cấp ngành của tỉnh Đắk Lắk đã đề xuất kéo dài hệ thống kênh chính, kênh nhánh để mở rộng khu tưới cho hồ thủy lợi Ia Mơr (tỉnh Gia Lai) về đến xã Ia Rvê.

Để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr, đáp ứng theo nhiệm vụ ban đầu đặt ra của dự án, Bộ NN&PTNT đã làm việc với 2 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai. Đồng thời, giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu thêm các phương án đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn nước hồ Ia Mơr theo hướng: Kéo dài hệ thống kênh chính, kênh nhánh để mở rộng khu tưới tỉnh Đắk Lắk thêm khoảng 3.500 ha (phần diện tích trên địa bàn huyện Ea Súp người dân đang sản xuất nông nghiệp nhưng chưa có công trình tưới).

Đồng thời, xây dựng hệ thống công trình chuyển nước (trạm bơm và hệ thống đường ống) lấy nước trực tiếp từ hồ Ia Mơr để tưới cho khu vực khoảng 3.000 ha phía vai trái lòng hồ, đây cũng là vùng tưới đã hình thành, dự kiến phát triển thành khu nông nghiệp công nghệ cao nhưng chưa có công trình tưới tiêu...

PV Thơ Trịnh tại lễ trao Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Trước đó, vào ngày 20/6, UBND tỉnh Bình Dương cũng tổ chức Lễ họp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023) và trao thưởng Giải Báo chí Nguyễn Văn Tiết lần thứ VIII năm 2022.

Ban tổ chức đã trao tổng cộng 39 giải, trong đó có 4 giải A; 7 giải B; 9 giải C và 19 giải khuyến khích. Loạt bài “Giành sự sống cho người nhiễm Covid-19: Cuộc “chạy đua” giữa làn ranh sinh tử” của nhà báo Phùng Sỹ Sơn (bút danh Phùng Sơn, công tác tại Văn phòng đại diện phía Nam tạp chí Đời sống & Pháp luật - Người Đưa Tin) đã đạt giải khuyến khích Giải Báo chí Nguyễn Văn Tiết.

PV Phùng Sơn tại lễ nhận Giải Báo chí Nguyễn Văn Tiết.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương Đỗ Văn Thông cho biết, tham dự giải năm nay có gần 50 tác giả và nhóm tác giả với trên 100 tác phẩm của nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh Bình Dương. "Hội đồng giám khảo đánh giá rất cao sự đầu tư, chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khai thác tốt đề tài tác phẩm tham gia dự thi, đặc biệt là sự đổi mới về hình thức thể hiện, chú trọng khai thác sâu nội dung, chủ đề, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng và trúng các vấn đề của Bình Dương hiện nay", ông Thông phát biểu thêm.

Bên cạnh đó, với nhiệm vụ thường trú tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa, phóng viên Nguyễn Thị Hòa (bút danh Châu Tường, công tác tại Văn phòng đại diện phía Nam tạp chí Đời sống & Pháp luật - Người Đưa Tin) cũng nhận được giấy khen của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng vì đã có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền về hoạt động của Vùng 4 Hải quân trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

PV Châu Tường được Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng giấy khen vì đã có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền về hoạt động của Vùng 4 Hải quân trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023

PV Nguyễn Thị Hòa chia sẻ: Cuối tháng 7/2022, tôi đang cùng các đồng nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa vào Vùng 4 Hải quân để đưa tin về việc bàn giao 5 ngư dân của tàu cá BTh 97478-TS bị chìm ngày 10/7/2022. Thông tin về việc bàn giao, sức khỏe của các ngư dân được Người Đưa Tin cập nhật đầy đủ đến bạn đọc.

Sau đó, tôi tiếp tục giữ liên lạc và kết nối với các đơn vị của Vùng 4 Hải quân để tiếp tục thông tin các hoạt động của lực lượng Hải quân. Từ đó, các tin về cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ các tàu cá, ngư dân ngoài biển, cũng như một số hoạt động khác của các đơn vị thuộc Hải quân khi có thông tin và hình ảnh, tôi đều cố gắng đưa tin sớm nhất có thể. Các hoạt động về hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe khi ngư dân gặp nạn được tôi cập nhật thường xuyên.

Những thông tin này không chỉ giúp ngư dân yên tâm bám biển khi luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của lực lượng hải quân mà còn lan tỏa những việc làm và hoạt động ý nghĩa, thiết thực của lực lượng Hải quân đến bạn đọc, để người đọc hiểu hơn những vất vả, hy sinh thầm lặng của các lực lượng trên biển.

Nguyễn Phi Long

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phong-vien-tap-chi-dspl-dat-giai-bao-chi-tinh-dak-lak-va-binh-duong-a613553.html