Phóng viên báo Tiền Phong tại Khánh Hòa bị tử nạn giao thông

Nhà báo Nguyễn Đình Quân, sinh năm 1962, là phóng viên báo Tiền Phong thường trú tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa đã bị tử nạn khi đang trên đường đi tác nghiệp sáng nay 6.9.

Nhà báo Nguyễn Đình Quân được bạn đọc biết đến là một cây bút điều tra sắc bén, cẩn trọng và cương quyết với những tiêu cực xã hội, một cây phóng sự mượt mà, đầy tình cảm về thân phận người lính, về biển đảo Trường Sa. Anh được bạn bè, đồng nghiệp quý mến, kính trọng.

Với tôi, Quân có nhiều kỷ niệm sâu sắc, đó là hành trình miệt mài “chiến đấu” để bảo vệ quyền lợi cho bà con nông dân nghèo, bị chiếm đất ở Vườn Xoài, Bãi Dài, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang trong quá trình đô thị hóa; lên tiếng bảo vệ những diêm dân bị một số đại gia bất động sản lừa phỉnh, thâu tóm đất ở Ninh Diêm, Ninh Long, Ninh Thủy… (huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa); đó là những lần cùng nhau đi điều tra về việc chất thải nix của Huyndai Vinashin…

Nhà báo Nguyễn Đình Quân luôn điềm đạm, cẩn trọng trong từng chi tiết, từng hồ sơ, dù máu đam mê nghề luôn sôi sục trong anh.

Quân cũng là một trong số ít phóng viên may mắn được đến Trường Sa cả chục lần. Anh thuộc đảo, yêu biển và hiểu đời lính thấu đáo. Mỗi câu chuyện, số phận, nhân vật của anh đều ấm áp tình người. Anh cũng được biết đến như một kho tư liệu sống về địa lý, lịch sử và ảnh về Trường Sa. Quân nghiêm khắc từng chi tiết khi đồng nghiệp hiểu, viết sai về Trường Sa, nhưng anh sẵn sàng chia sẻ thông tin, tư liệu cho bạn bè, đồng nghiệp cùng chung một tình yêu biển đảo.

Sự ra đi đột ngột của anh đã để lại niềm thương tiếc vô cùng của bạn bè, đồng nghiệp.

Thanh Hải

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/phong-vien-bao-tien-phong-tai-khanh-hoa-bi-tu-nan-giao-thong-563086.ldo