Phong trào 'Tuổi cao - gương sáng' ở Vân Hồ

Hiện nay, huyện Vân Hồ có trên 5.200 hội viên người cao tuổi, sinh hoạt tại 14 cơ sở hội ở 14 xã, 114 chi hội bản, tiểu khu. Những năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” đã lan tỏa sâu rộng, phát huy vai trò gương mẫu của người cao tuổi trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trở thành gương sáng cho con cháu học tập và noi theo.

Dây chuyền sản xuất mật ong của ông Đoàn Thế Kỷ, tiểu khu Sao Đỏ, huyện Vân Hồ.

Hằng năm, Hội bám sát chỉ đạo của hội cấp trên và phong trào thi đua tại địa phương, nhất là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới... Tạo điều kiện cho hội viên tham gia phát triển kinh tế gia đình, các cấp hội đã vận động người cao tuổi (NCT) giúp nhau kinh nghiệm sản xuất, tư vấn những mô hình phát triển kinh tế phù hợp; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư giúp đỡ hộ NCT nghèo về vốn phát triển sản xuất.

Ông Nguyễn Thành Vương, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện, cho biết: Với những kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, nhiều NCT đã trực tiếp tham gia lao động sản xuất, động viên con cháu đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, tạo sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần ổn định và nâng cao đời sống gia đình, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 2.516 NCT trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, trong đó trên 100 NCT làm chủ có thu nhập từ 150 triệu đồng/năm trở lên.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều hội viên NCT đã tích cực vận động con cháu, nhân dân hiến đất, ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở. Từ năm 2018 đến nay, cán bộ, hội viên NCT trong huyện đã hiến gần 162.000 m2 đất; đóng góp gần 600 triệu đồng, trên 3.400 ngày công làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa; trồng trên 38.800 cây xanh.

Người cao tuổi có vai trò quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; luôn gìn giữ nền nếp gia phong, chuẩn mực đạo đức; vận động, giáo dục con cháu truyền thống yêu nước, yêu lao động, sống có nghĩa tình, đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, Hội còn phối hợp tổ chức tuyên truyền trợ giúp pháp lý cho NCT trên địa bàn.

Giai đoạn 2018-2023, huyện có 13.185 lượt hội viên người cao tuổi đạt danh hiệu “Tuổi cao - gương sáng” và gia đình văn hóa; 1.977 hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao - gương sáng” xuất sắc. Hiện nay, có 126 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, các đoàn thể; 316 hội viên tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Các cơ sở hội NCT đã thành lập và duy trì hoạt động của 43 câu lạc bộ văn hóa, thể dục, thể thao và 8 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau... thu hút hàng nghìn hội viên tham gia.

Ông Đoàn Thế Kỷ, hội viên NCT tiêu biểu tiểu khu Sao Đỏ, xã Vân Hồ đã ngoài 70 tuổi, nhưng còn khỏe mạnh, năng nổ, nhiệt huyết thi đua làm kinh tế giỏi. Do đôi bàn tay không còn, ông đã chế tạo ra những công cụ lao động phù hợp với bản thân. Đồng thời, thường xuyên học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Tháng 8/2023, ông Đoàn Thế Kỷ được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023.

Ông Kỷ chia sẻ: Gia đình tôi có 4 ha đất trồng bưởi da xanh, nhãn, bơ và nuôi lợn, nuôi 250 đàn ong lấy mật. Tổng thu nhập đạt trên 800 triệu đồng/năm. Gia đình tôi đã tự nguyện hiến 6.000 m² đất, gồm ao cá, đất trồng cây ăn quả để thực hiện dự án làm tuyến đường rộng 31,5m nối từ quốc lộ 6 cũ vào trung tâm huyện.

Còn gia đình ông Nguyễn Đức Úy, tiểu khu Sao Đỏ, xã Vân Hồ, gắn bó với nghề nuôi bò sữa nhiều năm nay. Năm 2023, ông được huyện Vân Hồ biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Gia đình ông có 40 con bò sữa, bình quân mỗi ngày cho 400 kg sữa. Trừ chi phí, thu lãi hơn 40 triệu đồng/tháng. Ông Úy luôn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Hội Người cao tuổi huyện Vân Hồ tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho NCT, nhất là các trường hợp NCT khó khăn. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Thu Thảo

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/phong-trao-tuoi-cao-guong-sang-o-van-ho-KGL8KRnSR.html